Trồng trúc sào thoát nghèo

Đến xóm Phiêng Pản, xã Huy Giáp (Bảo Lạc, Cao Bằng), bà con trong xóm nhắc nhiều về anh Triệu Kim Cường, dân tộc Dao, một người có tinh thần dám nghĩ, dám làm, tiên phong trong việc phát triển trồng trúc sào, chăn nuôi, tạo thu nhập từ 160 - 170 triệu đồng/năm.

Trồng và chăm sóc đúng kỹ thuật, cây trúc sào cho thu nhập hàng chục triệu đồng/năm.


Trước đây, mặc dù nhiều đất, nhưng do canh tác theo tập quán cũ nên gia đình anh Cường vẫn thuộc diện nghèo. Năm 2006, được sự hỗ trợ từ Chương trình 135, anh mạnh dạn vay vốn về trồng cây trúc sào. Ban đầu, do không biết kỹ thuật nên cây trúc phát triển kém.

Năm 2008, Hội Nông dân huyện mở lớp tập huấn về kỹ thuật trồng trúc sào, anh tham gia và mạnh dạn vay thêm vốn để mua 500 gốc trúc giống về trồng.

Từ 0,5 ha trúc sào ban đầu, được Công ty cổ phần Xây dựng và Chế biến trúc tre xuất khẩu Cao Bằng hỗ trợ vốn, gia đình anh cải tạo đất, trồng hơn 5 ha cây trúc sào (mỗi năm trồng thêm 1 ha). Đến nay, mỗi năm gia đình thu nhập khoảng 84 triệu đồng từ trồng trúc sào.

Đồng thời, gia đình anh phát triển chăn nuôi lợn, duy trì nuôi từ 10 - 12 con lợn thịt. Mỗi năm xuất trên 3 tấn lợn hơi, thu nhập trên 70 triệu đồng/năm. Bên cạnh đó, gia đình anh canh tác 2 ha lúa, ngô cho thu nhập 15 triệu đồng/năm.

Nhờ chuyển đổi cách làm ăn, gia đình anh Cường đã thoát nghèo, từng bước vươn lên làm giàu. Từ năm 2011 - 2013, anh liên tục đạt danh hiệu Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi cấp huyện và cấp tỉnh.


Lương Thanh

Hai anh em người Dao hiến đất làm đường
Hai anh em người Dao hiến đất làm đường

Hai anh em người dân tộc Dao Tiền vừa hiến hàng nghìn m2 đất để làm đường vào Di tích đồn Nà Ngần, xã Hoa Thám, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN