Thượng úy “đi tận ngõ, gõ từng nhà đối tượng chính sách”

Thượng úy Đinh Quốc Trình, trợ lý Chính sách Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Sóc Trăng vừa đạt loại giỏi tại hội thi cán bộ làm công tác chính sách giỏi lực lượng vũ trang Quân khu 9 năm 2016.

19 năm trong quân ngũ, Thượng úy Đinh Quốc Trình có 16 năm làm công tác chính sách. Đối với anh, công việc này có những đặc thù riêng và đã rèn luyện cho anh tính cách nhẫn nại, kiên trì, mềm mỏng.

Công việc của anh Trình thường tiếp xúc với những người có công với cách mạng nên anh luôn có sự tôn trọng, chuẩn mực nhất định. 16 năm qua, trong công việc không tránh khỏi những lúc chưa thuận tình thuận lý đôi bên, những lúc đó anh chỉ cảm thấy buồn vì chưa giải quyết được hết những nguyện vọng của các đối tượng chính sách. Mỗi lần một hồ sơ được duyệt, anh Trình cảm thấy vui mừng vì chính sách đã đến được đúng người thụ hưởng.

Có nhiệm vụ tham mưu cho cấp trên trong công tác giải quyết chế độ chính sách, dựa vào đặc điểm của địa phương, đơn vị, Thượng úy Đinh Quốc Trình đã có những sáng tạo để việc triển khai các chủ trương, quyết định được hiệu quả, đúng kế hoạch.

Cụ thể, quá trình thực hiện Quyết định 62 và Quyết định 290 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia, giúp bạn Lào, sau ngày 30/4/1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc và Quy định về chế độ, chính sách đối với một số đối tượng tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng và Nhà nước, tỉnh Sóc Trăng có khoảng 29.000 đối tượng được thụ hưởng. Anh đã đề xuất cấp trên thành lập một đoàn “đi tận ngõ, gõ từng nhà đối tượng chính sách” để giải quyết chế độ cho các trường hợp. Sau 6 tháng, với hình thức làm ở đâu dứt điểm ở đó, việc triển khai hai quyết định hoàn thành trước thời hạn, đạt hiệu quả cao.

Xác định cơ sở là khâu quan trọng nhất để thực hiện chế độ chính sách, Thượng úy Đinh Quốc Trình đã tham mưu, đề xuất và triển khai các hoạt động từ cấp cơ sở, bằng các hình thức tập huấn, tuyên truyền, từ đó triển khai công việc hiệu quả.

“Ở cơ sở, khó khăn chủ yếu là việc xác định đối tượng, nắm vững các quyết định, chính sách để triển khai, nhưng nhờ được đồng chí Trình giải thích, hướng dẫn mà anh em ở cơ sở đã hiểu và thực hiện đúng”, Thiếu tá Võ Hoài Phong, Chính trị viên phó Ban Chỉ huy Quân sự huyện Kế Sách chia sẻ.

Những nỗ lực trong công việc của Thượng úy Đinh Quốc Trình đã được ghi nhận bằng nhiều danh hiệu, bằng khen của tỉnh, đơn vị. Năm 2011, anh vinh dự được nhận Huân chương Chiến sĩ vẻ vang của Chủ tịch nước trao tặng.

Hoài Thu (TTXVN)
LLVT Quân khu 9 nhận Huân chương Quân công hạng Nhất
LLVT Quân khu 9 nhận Huân chương Quân công hạng Nhất

Ngày 3/12, tại thành phố Cần Thơ, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã dự lễ kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống (10/12/1945-10/12/2015) và trao Huân chương Quân công hạng Nhất cho Lực lượng vũ trang Quân khu 9.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN