Kỷ niệm 86 năm Ngày thành lập Đoàn 26/3:

Say mê sáng chế máy nông nghiệp đa năng

Là một trong 10 Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2016, Tạ Đình Huy (sinh năm 1982, ở thôn An Mỹ, xã Thượng Vực, huyện Chương Mỹ, Hà Nội) được biết tới như một tấm gương tuổi trẻ say mê nghiên cứu sáng tạo.

Tạ Đình Huy bên chiếc máy nông nghiệp đa năng do anh sáng chế. Ảnh: Kim Chung/TTXVN

Tốt nghiệp Trung học phổ thông, không qua trường lớp cơ khí, kỹ thuật nào nhưng với đam mê sáng chế và mong muốn giúp người nông dân, Tạ Đình Huy đã chế tạo thành công máy nông nghiệp đa năng “15 trong 1” tiện lợi, hiệu quả.


Từ đam mê sáng tạo


Sinh ra trong một gia đình thuần nông, ngay từ khi còn bé, Huy đã nếm trải nỗi vất vả nhọc nhằn trên cánh đồng. Nhìn bố mẹ lao động cực nhọc, Huy ao ước sau này lớn lên sẽ cố gắng sáng tạo nhiều nông cụ hỗ trợ việc đồng áng.


Sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông, Huy theo nghề sửa chữa xe máy và từ đây bắt đầu nghiên cứu các chi tiết của xe máy, của các thiết bị cơ khí. Từ cuối năm 2008, Huy tìm mua những chiếc xe máy cũ hỏng đã hết hạn sử dụng đem về nghiên cứu, chế tạo chiếc máy nông nghiệp với tiêu chí giá thành rẻ, sử dụng dễ dàng, hiệu quả. Nhiều lần Huy phải thức trắng đêm để mày mò, học hỏi vẽ phác thảo các bộ phận, chi tiết, tính toán công năng, thông số kỹ thuật, cách sử dụng để chế tạo.


Thấy công việc của cửa hàng sửa chữa xe máy của Huy đang ăn nên làm ra, song Huy lại “chểnh mảng” việc làm ăn, suốt ngày say sưa tháo tháo, lắp lắp các loại máy móc cũ kỹ, nhiều người cho rằng Huy viển vông, thiếu thực tế. Thậm chí người thân trong gia đình Huy cũng ra sức khuyên ngăn khi họ thấy mất đi khoản tiền lớn mà chưa thu về được gì. Không ai ủng hộ nhưng với đam mê nghiên cứu chế tạo máy nông nghiệp đa năng, Huy đã bỏ ngoài tai tất cả và tiếp tục tìm tòi, học hỏi.


Tạ Đình Huy tâm sự: Họ nói mình như vậy cũng đúng thôi. Khi những chiếc máy nông nghiệp đa năng đầu tiên ra đời, mọi người mới tin là tôi làm được”.


Năm 2010, Huy quyết định bỏ hẳn nghề sửa chữa xe máy trong lúc đang đông khách để lặn lội đến nhiều nơi tìm hiểu đặc điểm địa hình, lao động của nông dân, tiếp cận được chi tiết của quá trình vận hành, xử lý máy móc trong những điều kiện cụ thể. Huy còn đến tận xưởng cơ khí ở tỉnh ngoài để học hỏi, tìm gặp những người đi trước trong lĩnh vực chế tạo máy móc nông nghiệp để nắm bắt thị trường, đọc thêm kiến thức trên sách báo…Mặc dù vậy Huy cũng không ít lần thất bại. Chiếc máy nông nghiệp đa năng đầu tiên phải tháo ra lắp lại hàng chục lần mới thành công.


Đến chiếc máy đa năng giản tiện cho nông dân


Năm 2014, Huy cho ra mắt chiếc máy nông nghiệp gồm 8 chức năng hoàn chỉnh có thể cày, bừa, xới tơi đất, rạch luống, gieo hạt, làm cỏ, phun thuốc trừ sâu, bơm nước tưới tiêu. Huy chia sẻ: Lúc đầu tôi mới sáng chế vài ba chức năng đơn giản, sau đó tôi tích hợp được 4 - 5 chức năng. Tôi thử nghiệm trên cánh đồng thì mọi chức năng đều tốt. Khi ấy, mình mới chỉ tập trung làm sao để máy hoạt động tốt chứ chưa nghĩ đến vấn đề hình thức. Vì thế, chiếc máy đầu tiên khá thô sơ và cồng kềnh, nhiều chi tiết chưa hợp lý. Nó được làm từ một động cơ xe máy, tích hợp thêm nhiều bộ phận để làm đất, cuốc xới cỏ, lên luống để trồng hoa màu đến khâu cày, bừa, phun thuốc bảo vệ cho cây trồng, thậm chí bơm cả nước tưới tiêu cho đồng ruộng và tời kéo thay cho việc gánh vác nặng nhọc trước đây của nông dân".


Sau nhiều lần chỉnh sửa, hiện nay, chiếc máy nông nghiệp đa năng của Tạ Đình Huy đã được cải tạo nhiều về mặt hình thức và có tới 15 chức năng. Nguyên phụ kiện chế tạo vẫn chủ yếu là sắt thép, tận dụng từ phụ tùng xe máy đã qua sử dụng. Để tạo thuận lợi cho người sủ dụng, khi di chuyển trên đường nhựa máy dùng hai bánh xe có gắn lốp nhưng khi lúc lội xuống ruộng làm, hai bánh được thay bằng cặp bánh sắt để chống lầy lội. Thao tác thay bánh rất nhanh và dễ dàng, chỉ bằng động tác rút chốt và thực hiện trong vòng 1 vài phút. Năm 2016, sản phẩm máy nông nghiệp đa năng của Huy đã được cấp bằng sáng chế và được đông đảo nông dân tin dùng.


Chiếc máy nông nghiệp đa chức năng phục vụ hầu hết các công đoạn từ đơn giản đến phức tạp trong sản xuất nông nghiệp thế nhưng lại có giá thành hợp lý, từ 7 - 12 triệu đồng/chiếc tùy theo nhu cầu lắp đặt ít hay nhiều chức năng.


Tiếng lành đồn xa, không chỉ riêng ở Hà Nội, mà nhiều nông dân ở các tỉnh lân cận và khu vực Tâ Nguyên, đồng bằng sông Cửu Long như Đắk Nông, Gia Lai, Bạc Liêu...cũng đến tận nơi đặt hàng mua máy của Huy. Tính đến nay, Huy đã bán được khoảng 3.000 chiếc máy nông nghiệp đa năng.


Mặc dù được nhiều đơn vị sản xuất công nghiệp ngỏ ý cùng hợp tác, mở rộng sản xuất, song Huy từ chối. Bởi theo Huy, việc sản xuất máy đa năng chủ yếu phục vụ người nông dân nghèo, tùy theo nhu cầu mà họ đặt hàng mua máy 4-5 chức năng hoặc 8-9 chức năng. Trong khi đó, việc sản xuất đại trà cùng các đơn vị sản xuất công nghiệp lại cố định các chức năng của sản phẩm, không có nhiều cơ hội cho nông dân lựa chọn.


Nói về Tạ Đình Huy, Bí thư Đoàn xã Thượng Vực Nguyễn Bá Hiếu cho biết: Ở xã Thượng Vực, anh Huy là tấm gương sáng về tinh thần học hỏi, sáng tạo và cần cù chịu khó cho thế hệ trẻ học theo. Xưởng sản xuất của anh Huy đã tạo điều kiện giúp 10 thanh niên trong xã có việc làm thường xuyên với mức lương tháng từ 4 - 7 triệu đồng/người.


Không chỉ làm giàu cho mình, anh Huy còn trực tiếp tham gia các lớp do Đoàn xã mở để hướng dẫn về các kỹ thuật máy móc cơ khí và chia sẻ các kinh nghiệm, kỹ năng sống của bản thân cho các thanh niên trong xã.


Chiếc máy nông nghiệp đa năng của Tạ Đình Huy đã đoạt giải Nhất chương trình “Nhà sáng chế”. Tạ Đình Huy cũng đã được Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội tặng Bằng khen Gương điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2010 - 2015. Tạ Đình Huy còn được vinh danh là một trong 10 gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2016… Với niềm vinh dự này, Huy mong muốn sẽ tiếp tục nghiên cứu, cho ra đời nhiều loại máy phục vụ nhu cầu lao động, sản xuất của nông dân.


Kim Anh/TTXVN
Nông dân trẻ chế tạo máy nông nghiệp đa năng
Nông dân trẻ chế tạo máy nông nghiệp đa năng

Đam mê nghề cơ khí cùng sự trăn trở nỗi vất vả của bà con nông dân đã đưa đẩy chàng nông dân trẻ Tạ Đình Huy, xã Thượng Vực, huyện Chương Mỹ, Hà Nội đến với nghề chế tạo máy nông nghiệp. 11 năm sáng tạo, anh đã sáng chế thành công máy nông nghiệp tích hợp 15 công năng tiện ích, đa dạng địa hình sử dụng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN