Chủ tịch xã với Nghị quyết “3 nhiều”

Nhân dân xã Phúc Sen, huyện Quảng Uyên, tỉnh Cao Bằng ai cũng biết và cảm phục sự nhiệt tình, tâm huyết trong công việc, luôn quan tâm đến đời sống của nhân dân của ông Linh Văn Phù, Chủ tịch UBND xã Phúc Sen.

Ông Linh Văn Phù (bên phải) thường xuyên gặp gỡ các hộ dân, vận động chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp.


Ông Phù sinh năm 1956, tại xóm Lũng Sâu, xã Phúc Sen. Năm 1974, ông đi bộ đội, đến năm 1991, khi xuất ngũ về địa phương, ông được bầu làm Bí thư chi bộ xóm Lũng Sâu. Thời gian làm Bí thư chi bộ xóm, ông luôn tìm hiểu những cây trồng, vật nuôi mới, phù hợp với điều kiện của xóm; hỗ trợ về kỹ thuật xây bể đựng nước mưa cho các hộ trong xóm để có nước sạch sử dụng. Năm 1996, ông được tín nhiệm bầu làm Phó Bí thư Đảng ủy xã; năm 2000, ông giữ chức Bí thư Đảng ủy xã.

Trong thời gian làm Bí thư Đảng ủy xã, nhận thấy điều kiện khí hậu, đất đai tại địa phương không phù hợp cho chuyên canh một loại cây, nên ông và lãnh đạo xã đã đưa ra Nghị quyết "3 nhiều": Trồng nhiều cây, nuôi nhiều con, làm nhiều nghề. Nghị quyết "3 nhiều" được áp dụng tại xóm Lũng Sâu có hiệu quả, sau đó được nhân rộng ra toàn xã. Nhờ Nghị quyết "3 nhiều", số lượng cây trồng, vật nuôi tăng lên đáng kể; người dân ngoài làm nông nghiệp, còn làm thêm nghề rèn, thêu thùa, đan lát, sản xuất vật liệu xây dựng.

Năm 2010 đến nay, ông giữ chức vụ Chủ tịch UBND xã. Thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới (XDNTM), ông cùng chính quyền địa phương vận động người dân tích cực hưởng ứng XDNTM. Ông chủ động đề ra các kế hoạch làm mới đường giao thông nông thôn, vận động nhân dân thực hiện tốt cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, tuyên truyền nhân dân đưa gia súc ra khỏi gầm sàn nhà ở, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào chăn nuôi, trồng trọt, từng bước nâng cao cuộc sống của người dân. Tuyên truyền đến các trưởng xóm, những người có tâm huyết, nhân dân giữ gìn nét văn hóa truyền thống của dân tộc mình, như: Mặc trang phục Nùng truyền thống; giữ gìn nguyên vẹn kiến trúc nhà sàn nhưng phải vệ sinh sạch sẽ, gọn gàng; giữ gìn nghề rèn, nghề trồng bông, dệt vải. Hiện Phúc Sen đạt 12/19 tiêu chí XDNTM, đời sống của nhân dân ngày càng được nâng lên.

Bài và ảnh: Công Hải

Người biết 'đuổi' cái nghèo
Người biết 'đuổi' cái nghèo

Thăm mô hình phát triển kinh tế của anh Vàng A Chay, bản Mú Cái Hồ, xã Nậm Có, huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái, mới thực sự cảm phục ý chí thoát nghèo của người nông dân này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN