Trao sinh kế để người dân thoát nghèo bền vững

Trao sinh kế để người dân thoát nghèo bền vững

Nhằm hỗ trợ cho các hộ nghèo có nguồn sinh kế lâu dài để thoát nghèo bền vững, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Phú Yên triển khai thực hiện Dự án hỗ trợ nuôi bò sinh sản tại các xã của huyện miền núi Đồng Xuân. Dự án này đem lại hiệu quả tích cực khi nhiều hộ nghèo và cận nghèo đã từng bước vươn lên mở rộng chăn nuôi, phát triển kinh tế gia đình. 

tin mới

  • Ngày Người khuyết tật Việt Nam 18/4: Thắp lửa nhân ái cho cuộc đời

    Ngày Người khuyết tật Việt Nam 18/4: Thắp lửa nhân ái cho cuộc đời

    Ở tuổi 84, Anh hùng Lao động, Nhà giáo Nhân dân Nguyễn Đức Thìn vẫn tràn đầy nhiệt huyết, tràn đầy năng lượng, tích cực tham gia vào công tác xã hội, đoàn thể, giáo dục truyền thống tại địa phương, với mong muốn tiếp tục lao động, giúp ích cho đời.

  • TP Hồ Chí Minh: Trao phương tiện sinh kế cho người lỗi lầm có hoàn cảnh khó khăn

    TP Hồ Chí Minh: Trao phương tiện sinh kế cho người lỗi lầm có hoàn cảnh khó khăn

    Ngày 17/4, Phòng Công tác Đảng và công tác chính trị Công an TP Hồ Chí Minh, Mặt trận tổ quốc, Công an Quận 8 phối hợp thực hiện chương trình “Trao quà tặng, phương tiện sinh kế và khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho người tái hòa nhập cộng đồng có hoàn cảnh khó khăn” trên địa bàn Quận 8 với thông điệp “Không để ai bị bỏ lại phía sau”.

  • Tỷ phú nông dân nhờ dám nghĩ, dám làm

    Tỷ phú nông dân nhờ dám nghĩ, dám làm

    Với quyết tâm cao cộng với sự táo bạo trong cách nghĩ, cách làm, ông Đặng Văn Cấp (73 tuổi, xã Ân Tường Đông, huyện Hoài Ân, Bình Định) đã trở thành tỷ phú nông dân nhờ vào hướng đi mới - trồng cây ăn quả xen canh.

  • Khen thưởng nhân viên gác chắn dũng cảm cứu người

    Khen thưởng nhân viên gác chắn dũng cảm cứu người

    Chiều 16/4, tại Đồng Nai, Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam đã tặng Bằng khen kèm tiền thưởng 2 triệu đồng cho anh Trịnh Dũng (37 tuổi, ngụ xã Bình Minh, huyện Trảng Bom, Đồng Nai) là nhân viên gác chắn đường ngang, thuộc Cung cầu đường Trảng Bom (Đội đường sắt Biên Hòa, Công ty cổ phần Đường sắt Sài Gòn) vì đã có hành động dũng cảm, kịp thời cứu người bị nạn, ngăn chặn tai nạn giao thông đường sắt.

  • 'Giọt nước nghĩa tình' đến với người dân vùng hạn mặn Cần Giuộc

    'Giọt nước nghĩa tình' đến với người dân vùng hạn mặn Cần Giuộc

    Trong 2 ngày 13 và 14/4, 3.000 chai nước uống loại 5 lít và 300 bình loại 20 lít, cùng 200 khối nước sinh hoạt được Đoàn Thanh niên tỉnh Long An phối hợp với Công ty cổ phần Cấp thoát nước Long An trao tận tay người dân các xã Đông Thạnh, Tân Tập và Phước Vĩnh Đông, huyện Cần Giuộc.

  • Giúp người khuyết tật, trẻ mồ côi thêm tin yêu cuộc sống

    Giúp người khuyết tật, trẻ mồ côi thêm tin yêu cuộc sống

    Chia sẻ của những người bảo trợ tại Hội nghị biểu dương người khuyết tật, trẻ mồ côi và người bảo trợ tiêu biểu toàn quốc lần thứ VI, diễn ra sáng 11/4, cho thấy dù cuộc sống có khó khăn, vất vả nhưng với tấm lòng thiện tâm, họ vẫn sẽ không ngừng nỗ lực, cố gắng để góp phần làm vơi bớt khó khăn của các gia đình khó khăn, đối tượng yếu thế.

  • Lần đầu tiên khu vực Tây Nguyên có mô hình thực phẩm hỗ trợ người khó khăn

    Lần đầu tiên khu vực Tây Nguyên có mô hình thực phẩm hỗ trợ người khó khăn

    Ngày 10/4, Ngân hàng thực phẩm Việt Nam cho biết, nhằm hỗ trợ thực phẩm cho những hoàn cảnh khó khăn tại khu vực Tây Nguyên và chống lãng phí thực phẩm, đơn vị đã phối hợp với Hội chữ thập đỏ tỉnh Kon Tum đưa vào hoạt động câu lạc bộ (CLB) thực phẩm cộng đồng Kon Tum.

  • Hỗ trợ xây nhà tình nghĩa cho đoàn viên Công đoàn khó khăn tại Điện Biên

    Hỗ trợ xây nhà tình nghĩa cho đoàn viên Công đoàn khó khăn tại Điện Biên

    Nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), sáng 9/4, tại thành phố Điện Biên Phủ, Khối thi đua III, Công đoàn viên chức Việt Nam đã tổ chức trao quà cho đoàn viên Công đoàn có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

  • Gần 15 tỉ đồng xây mới, cải tạo, sửa chữa nhà tình nghĩa tại Long An

    Gần 15 tỉ đồng xây mới, cải tạo, sửa chữa nhà tình nghĩa tại Long An

    Ông Nguyễn Văn Út, Chủ tịch UBND tỉnh Long An cho biết, nhằm trực tiếp hỗ trợ các hộ gia đình người có công và thân nhân liệt sĩ khó khăn về nhà ở, ổn định cuộc sống và đảm bảo an sinh xã hội; chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII, UBND tỉnh triển khai Kế hoạch hỗ trợ xây dựng, sửa chữa 249 nhà Tình nghĩa trong giai đoạn 2024 -2025 với kinh phí đầu tư gần 15 tỉ đồng.

  • Giúp nông dân làm giàu trên mảnh đất quê hương

    Giúp nông dân làm giàu trên mảnh đất quê hương

    Sau gần 7 năm thành lập, Hợp tác xã nông nghiệp Phát Tài (xã Thanh Mỹ, huyện Châu Thành, Trà Vinh) đã vươn lên trở thành đơn vị tiêu biểu của tỉnh Trà Vinh và cả nước về phương thức làm ăn mới, đạt hiệu quả kinh tế cao. Thành quả này của đơn vị là nhờ vào tài “chèo lái” của Giám đốc Trần Văn Chung.

  • 51 tỉnh, thành phố tham gia Hành trình Đỏ 2024

    51 tỉnh, thành phố tham gia Hành trình Đỏ 2024

    Diễn ra lần đầu tiên vào năm 2013, chương trình hiến máu Hành trình Đỏ với sứ mệnh “Kết nối dòng máu Việt” đã đi qua 11 kỳ tổ chức thành công. Năm 2024, bước sang lần tổ chức thứ 12, chương trình dự kiến có sự đồng hành của 51 tỉnh, thành phố. Đây là năm có số địa phương đăng ký tham gia nhiều nhất từ trước đến nay.

  • Ngày Toàn dân hiến máu tình nguyện (7/4): Đề cao nghĩa cử nhân ái, truyền thống cao đẹp

    Ngày Toàn dân hiến máu tình nguyện (7/4): Đề cao nghĩa cử nhân ái, truyền thống cao đẹp

    Sáng 6/4, tại Trung tâm Văn hóa thông tin thể thao quận Bắc Từ Liêm, Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội tổ chức Ngày Toàn dân hiến máu tình nguyện, tổng kết phong trào “Tết Nhân ái” Xuân Giáp Thìn 2024.

  • Đoàn công tác của TP Hồ Chí Minh thăm, khám bệnh từ thiện tại Lào

    Đoàn công tác của TP Hồ Chí Minh thăm, khám bệnh từ thiện tại Lào

    Theo phóng viên TTXVN tại Lào, ngày 5/4, Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức Đoàn công tác thăm, khám bệnh, phát thuốc, tặng quà đến cộng đồng người Việt và người dân có hoàn cảnh khó khăn tại tỉnh Savannakhet, Nam Lào.

  • Trao học bổng cho học sinh Khmer khó khăn

    Trao học bổng cho học sinh Khmer khó khăn

    Ngày 5/4, Hội Khuyến học tỉnh Bạc Liêu phối hợp với Ban Dân tộc và Tôn giáo tỉnh tổ chức chương trình “Kết nối yêu thương”, trao học bổng cho học sinh và tặng quà cho hội viên Hội Khuyến học khó khăn là đồng bào dân tộc Khmer nhân Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây năm 2024.

  • Kon Tum: Lễ phát động Ngày toàn dân hiến máu tình nguyện năm 2024

    Kon Tum: Lễ phát động Ngày toàn dân hiến máu tình nguyện năm 2024

    Hưởng ứng Ngày Toàn dân hiến máu tình nguyện 7/4, với thông điệp “Hiến giọt máu đào - Trao đời sự sống”, sáng 5/4, tại thành phố Kon Tum, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Kon Tum tổ chức Lễ phát động Ngày toàn dân hiến máu tình nguyện năm 2024 với sự tham gia của trên 360 tình nguyện viên nhằm đáp ứng nhu cầu cấp cứu và điều trị cho người bệnh.

  • Nữ Phó Giáo sư đam mê nghiên cứu về độc tố biển

    Nữ Phó Giáo sư đam mê nghiên cứu về độc tố biển

    Phó Giáo sư, Tiến sỹ Đào Việt Hà, Viện trưởng Viện Hải dương học (Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam) đã dành nhiều năm theo đuổi nghiên cứu độc tố biển và an toàn thực phẩm của Việt Nam và khu vực Tây Thái Bình Dương.

  • TP Hồ Chí Minh: Bệnh viện Chợ Rẫy hỗ trợ các gia đình trong vụ cháy ở Quận 8

    TP Hồ Chí Minh: Bệnh viện Chợ Rẫy hỗ trợ các gia đình trong vụ cháy ở Quận 8

    Chiều 4/4, đại diện cho toàn thể nhân viên Bệnh viện Chợ Rẫy, TS.BSCK2 Nguyễn Tri Thức, Giám đốc Bệnh viện, đã đến thăm hỏi, động viên và hỗ trợ 9 hộ gia đình trong vụ cháy xảy ra vào tối ngày 1/4 tại hẻm 124 đường Phạm Thế Hiển, Phường 2, Quận 8, TP Hồ Chí Minh.

  • Tận tâm giúp đỡ những mảnh đời kém may mắn vươn lên trong cuộc sống

    Tận tâm giúp đỡ những mảnh đời kém may mắn vươn lên trong cuộc sống

    Hơn 8 năm gắn bó với công tác Hội, chị Nguyễn Thị Hưởng (sinh năm 1979), Chủ tịch Hội Người khuyết tật huyện Mộ Đức (tỉnh Quảng Ngãi) luôn nhiệt tình, tận tâm và hết lòng vì những người kém may mắn; giúp họ từng bước hòa nhập cộng đồng. 

  • Lan tỏa chương trình 'Mẹ đỡ đầu' và mô hình 'Anh nuôi là cán bộ Đoàn Công an'

    Lan tỏa chương trình 'Mẹ đỡ đầu' và mô hình 'Anh nuôi là cán bộ Đoàn Công an'

    Ngày 2/4, Công an tỉnh Bắc Giang tổ chức Hội nghị sơ kết chương trình “Mẹ đỡ đầu” và mô hình “Anh nuôi là cán bộ Đoàn Công an”.

  • Lan tỏa tinh thần hiến máu tình nguyện

    Lan tỏa tinh thần hiến máu tình nguyện

    Ngày 1/4, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Vĩnh Long phối hợp Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long tổ chức lễ phát động hưởng ứng Ngày toàn dân hiến máu tình nguyện 7/4 chủ đề “Hiến máu cứu người - Hãy hiến thường xuyên”.

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN