Cái đầu hay nghĩ, cái tay hay làm

Bí thư Chi bộ Thào Chư Dình luôn trăn trở, làm cách nào để giúp dân bản mình thoát nghèo. Ông xác định, để nói cho dân nghe, trước mắt, gia đình ông phải tìm cách thoát nghèo, làm gương cho người dân noi theo.

Bản Khâu Qua hiện có 58 hộ dân, 100% đồng bào dân tộc Mông. Do cuộc sống nơi quê cũ (Cao Bằng) quá khó khăn, thiếu đất canh tác, nên đầu năm 1992, ông Thào Chư Dình cùng mấy chục hộ người Mông đã di cư về Khâu Qua và được chính quyền địa phương tạo điều kiện cho thành lập bản mới Khâu Qua. Tuy nhiên, cuối năm 1992, khi Vườn Quốc gia Ba Bể được thành lập, bản Khâu Qua lại nằm trọn trong vùng lõi Vườn Quốc gia. Vì vậy, điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của bản gặp khá nhiều khó khăn hơn do vướng vào cơ chế bảo vệ vườn.

Ông Thào Chư Dình.

Trước thực trạng đó, Bí thư Chi bộ Thào Chư Dình luôn trăn trở, làm cách nào để giúp dân bản mình thoát nghèo. Ông xác định, để nói cho dân nghe, trước mắt, gia đình ông phải tìm cách thoát nghèo, làm gương cho người dân noi theo. Tận dụng đồi cỏ tự nhiên, ông mua trâu, bò về nuôi và phát triển lên thành đàn trâu, bò trên 30 con. Ông còn nuôi trên chục con lợn và đàn gà, ngan mấy chục con. Chuồng trại được gia đình ông làm chắc chắn, kín gió để trâu, bò không bị rét vào mùa đông, mát vào mùa hè; cách xa nhà để giữ gìn vệ sinh môi trường. Dù sống trên sườn đồi cao, nhưng ông không thả rông đàn gia súc, mà chủ động trồng cỏ voi để làm thức ăn cho trâu, bò. Nhờ được chăm sóc tốt, nên đàn gia súc của gia đình ông Dình lớn nhanh, mang lại nguồn thu không nhỏ.

Không chỉ cố gắng phát triển kinh tế gia đình, ông Thào Chư Dình còn gương mẫu, đi đầu trong mọi phong trào ở địa phương. Ông luôn chú trọng công tác tuyên truyền, vận động bà con trong thôn phát huy tinh thần đoàn kết, tích cực phát triển sản xuất, chăn nuôi, không nghe và làm theo kẻ xấu. Ông còn giúp nhiều hộ dân trong thôn thay đổi tư duy, nếp nghĩ trong lao động, sản xuất bằng việc hỗ trợ, giúp đỡ, hướng dẫn bà con chuyển đổi giống lúa, ngô địa phương năng suất thấp sang trồng các loại giống mới cho năng suất, hiệu quả kinh tế cao hơn. Nhờ đó, cuộc sống của người dân bản Khâu Qua đã có sự đổi thay. Bí thư Dình còn tích cực vận động bà con trong thôn tạo điều kiện cho con em đến lớp học chữ.

Nhiều năm qua, Bí thư Dình luôn là người cán bộ gương mẫu, uy tín của thôn, là đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và nhận được nhiều bằng khen, giấy khen của cấp trên.
Bài và ảnh: Ngọc Ánh
Cựu chiến binh vượt khó thoát nghèo
Cựu chiến binh vượt khó thoát nghèo

Trong những ngày cuối năm 2015 này, chúng tôi có dịp gặp gỡ cựu chiến binh Kim Ngọc Thi, người dân tộc Khmer ở ấp Thốt Nốt, xã Tân Sơn, huyện Trà Cú (Trà Vinh) vượt khó thoát nghèo.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN