Bí thư chi bộ gương mẫu

Hết lòng vì công việc chung của khu dân cư, nỗ lực phát triển sản xuất đem lại hiệu quả kinh tế cao là những đánh giá của chính quyền địa phương và nhân dân về bà Lương Thị Quyết, Bí thư Chi bộ tổ 14, phường Đề Thám, thành phố Cao Bằng (Cao Bằng).

Bà Quyết chăm sóc đàn lợn làm giàu của mình.


Bà Quyết là người dân tộc Tày, sinh năm 1951, tại xã Hưng Đạo (thành phố Cao Bằng). Sau hơn 30 năm gắn bó với công việc “trồng người”, năm 2006, bà nghỉ hưu, tập trung vào việc phát triển kinh tế gia đình. Bà Quyết cho biết: Từ những năm 1990, gia đình bà đã bắt đầu chăn nuôi lợn. Thời gian đầu, do thiếu kinh nghiệm, nên lợn hay bị bệnh chết, chưa đem lại hiệu quả kinh tế. 

Không nản chí, vợ chồng bà tìm tòi học hỏi kinh nghiệm chăn nuôi ở nhiều nơi về áp dụng tại gia đình. Hiện nay, gia đình bà duy trì nuôi hơn chục con lợn thịt, lợn giống, lợn nái. Mỗi năm xuất hơn 3 tấn lợn hơi, trừ chi phí thu được khoảng 60 triệu đồng. Bên cạnh nuôi lợn, gia đình bà cũng đang phát triển nuôi 20 thùng ong mật, là hội viên Câu lạc bộ nuôi ong mật phường Đề Thám. Mỗi năm, thu hoạch hơn 100 lít mật ong, thu hơn 20 triệu đồng. Không chỉ chăn nuôi, bà Quyết còn trồng hơn 3.000 m2 ngô, hơn 5.000 m2 lúa, tận dụng ngô trồng làm thức ăn chính chăn nuôi đàn lợn. Từ chăn nuôi và trồng trọt, mỗi năm gia đình bà thu nhập hơn 80 triệu đồng, xây được căn nhà 2 tầng khang trang. Gia đình bà có 3 người con đã trưởng thành, có việc làm ổn định.

Không chỉ chịu khó sản xuất, chăn nuôi, bà Quyết còn nhiệt tình tham gia công tác tại khu dân cư. Năm 2012, bà làm Bí thư Chi bộ tổ 14. Ở vị trí này, bà luôn tuyên truyền nhân dân chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, kêu gọi nhân dân tích cực xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, phát triển kinh tế.

Tâm huyết với công tác xã hội của địa phương, làm kinh tế giỏi, bà Lương Thị Quyết là một trong những tấm gương tiêu biểu trong cộng đồng dân cư.

Bài và ảnh: Công Hải

Người Rục đầu tiên trở thành thầy giáo
Người Rục đầu tiên trở thành thầy giáo

Anh Hồ Tiến Nam là con thứ bảy trong gia đình nghèo có tới 8 anh chị em ở bản Yên Hợp, xã Thượng Hóa, huyện Minh Hóa (Quảng Bình). Như hầu hết các gia đình ở các bản người Rục này, cái khó cứ đeo đuổi gia đình.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN