11:12 09/11/2012

Guatemala ban bố tình trạng thảm họa và quốc tang do động đất

Ngày 8/11, một ngày sau trận động đất kinh hoàng mạnh 7,4 độ ríchte xảy ra ngoài khơi Guatemala, Tổng thống nước này Otto Pérez đã ban bố tình trạng thảm họa trong vòng 30 ngày tại bốn bang bị ảnh hưởng nặng nề nhất của động đất gồm San Marcos, Quetzaltenango, Quiché và Huehuetenango.

Ngày 8/11, một ngày sau trận động đất kinh hoàng mạnh 7,4 độ ríchte xảy ra ngoài khơi Guatemala (Goatêmala), Tổng thống nước này Otto Pérez đã ban bố tình trạng thảm họa trong vòng 30 ngày tại bốn bang bị ảnh hưởng nặng nề nhất của động đất gồm San Marcos, Quetzaltenango, Quiché và Huehuetenango.

Phát biểu tại Cơ quan điều phối giảm thiểu hậu quả thiên tai quốc gia Guatemala, Tổng thống Pérez nêu rõ điều đáng lo ngại nhất hiện nay là tình trạng hư hại nghiêm trọng của hệ thống giao thông đường bộ ở các bang miền Tây Guatemala, và kêu gọi người dân không nên lui tới các khu vực này.


Tổng thống Otto Pérez. Nguồn: Internet.


Tổng thống Pérez đồng thời tuyên bố ba ngày quốc tang tưởng niệm các nạn nhân thiệt mạng trong trận động đất hôm 7/11 vừa qua. Tính đến thời điểm hiện tại, số nạn nhân thiệt mạng của trận động đất lên tới 52 người, trong khi 22 người vẫn đang mất tích và hơn 1,2 triệu người bị ảnh hưởng.

Trận động đất cũng phá hủy hơn 5.200 ngôi nhà, buộc gần 3.000 người phải sơ tán đến nơi an toàn và đẩy khoảng 750 người rơi vào cảnh mất nhà cửa.

Trong vòng 24 giờ kể từ khi xảy ra động đất, Cơ quan địa chất Guatemala thông báo đã đo được 70 dư chấn, và cảnh báo sẽ tiếp tục xảy ra nhiều dư chấn trong thời gian tới. Hiện công tác cứu hộ, trợ cấp lương thực, thực phẩm và nước sạch vẫn đang được xúc tiến khẩn trương.

Mexico và một số quốc gia Trung Mỹ đã lên kế hoạch gửi viện trợ khẩn cấp tới người dân vùng bị hại, đồng thời kêu gọi cộng đồng quốc tế trợ giúp quốc gia 14,4 triệu dân được coi là nghèo nhất Mỹ Latinh này.

Cùng ngày 8/11, Tổng Thư ký Liên hợp quốc (LHQ) Ban Ki-moon đã gửi lời chia buồn tới Chính phủ và người dân Guatemala, đặc biệt là gia đình các nạn nhân thiệt mạng và bị ảnh hưởng trong trận động đất.

Tuyên bố của ông Ban Ki Mun nêu rõ LHQ sẵn sàng hỗ trợ Chính phủ Guatemala cũng như kêu gọi sự vận động quốc tế nhằm giúp nước này khắc phục hậu quả thiên tai.

Theo Cơ quan Khảo sát địa chất Mỹ (USGS), trận động đất mạnh 7,4 độ ríchte xảy ra vào lúc 16 giờ 35 phút (giờ GMT), với tâm chấn ở độ sâu 42 km, nằm cách thành phố Champerico của Guatemala 24 km về phía Tây Nam và cách thủ đô Guatemala 163 km về phía Tây Tây Nam.


TTXVN/ Tin Tức