01:09 16/01/2012

Guardiola: Iniesta không ăn vạ

Phát biểu tại cuộc họp báo sau trận thắng nhọc nhằn 4-2 trước Real Betis, HLV Pep Guardiola của FC Barcelona tuyên bố ông không bao giờ nghi ngờ phẩm chất của các cầu thủ do ông dẫn dắt.

Phát biểu tại cuộc họp báo sau trận thắng nhọc nhằn 4-2 trước Real Betis, HLV Pep Guardiola của FC Barcelona tuyên bố ông không bao giờ nghi ngờ phẩm chất của các cầu thủ do ông dẫn dắt.

“Nếu có cái gì đó mà đội bóng này không có, đó là sự lơi lỏng. Bởi vì họ không muốn đánh mất những gì đã giành được trong những năm qua. Không thể có sự nghi ngờ về sự cam kết của các càu thủ đối với đội bóng của mình”, nhà cầm quân của đội bóng xứ Catalunya khẳng định.

Theo HLV người Tây Ban Nha, “tin tức của ngày hôm nay chính là việc lần đầu tiên kể từ khi La Liga khởi tranh, Barca đã bị ghi bàn trên sân nhà”.



Messi giữa vòng vây của các cầu thủ Betis.



HLV của Barcelona nhấn mạnh sau khi bị Betis gỡ hòa 2-2, đội bóng của ông đã trở lại là chính mình đồng thời ca ngợi tiền đạo người Chile Alexis Sanchez đã đóng một vai trò quan trọng trong chiến thắng của Barca với một pha ghi bàn và hai đường chuyền tuyệt đẹp.

HLV Pep Guardiola cũng cho biết FC Barcelona sẽ khiếu nại về chiếc thẻ vàng đối với Iniesta vì cầu thủ này hoàn toàn không ăn vạ nhưng bày tỏ “nếu không có quả phạt đền thì chắc là trọng tài đã không nhìn rõ pha bóng đó”.

Về trận đấu vào thứ tư tới trên sân Bernabeutrước Real Madrid tại lượt đi vòng tứ kết Cúp Nhà vua, HLV xuất sắc nhất thế giới năm 2011 nêu rõ đội bóng xứ Catalunya sẽ cố gắng “chơi một trận tốt nhất”và “cố gắng ghi bàn bởi vì không có bàn thắng trên sân khách ở Cúp Nhà vua là rất phức tạp”.

HLV Pep Guardiola nhấn mạnh dù ai bị loại tại Cúp Nhà vua thì điều đó cũng không làm họ gục ngãbởi vì vẫn còn hai giải đấu quan trọng để tranh giành, đồng thờiđánh giá kết quả thi đấu vòng đầu tiên của Barca là rất tốt mặc dù thừa nhận đội bóng đã đánh mất một số điểm đáng tiếc.

Pepe Mel: Thẻ đỏ đã “giết chết” chúng tôi

Về phần mình, HLV Pepe Mel của Real Betis tuyên bố ông tự hào về đội bóng của mình dù bị thua 4-2trước Barca đồng thời khẳng định việc cầu thủ Mario bị đuổi khỏi sân sau khi nhận hai thẻ vàng đã “giết chết” đội bóng của ông.

“Trong điều kiện từ đầu giải tới nay chưa một ai ghi được bàn thắng ở sân Camp Nou, thật đáng tự hào khi chúng tôi chơi ngang ngửa với Barca, không chỉ có cơ hội hòa mà cả giành chiến thắng”, HLV Pepe Mel bày tỏ khi đề cập đến việc đội bóng của ông đã ghi được hai bàn thắng trên sân của đội bóng xứ Catalunya.

“Mỗi khi chơi với Barca, chúng tôi đều gây nhiều vấn đề cho họ. Tôi rất tự hào về các cầu thủ của mình và vị trí của chúng tôi trên bảng xếp hạng hiện nay thật không công bằng”, nhà cầm quân của Real Betis nhấn mạnh đồng thời cho rằng “kết quả 4-2 có vẻ không phản ánh đúng những diễn biến của trận đấu”.

Ông Pepe Mel cũng tỏ ra tiếc nuối trước việc Betis bỏ lỡ ba cơ hội ghi bàn trong phần đầu của hiệp một trong khi Barca đã tận dụng thành công ngay từ hai cơ hội đầu tiên của họ.

HLV của Betis cũng cho biết người đồng nghiệp ở Barca đã đến chào và chúc mừng các cầu thủ của ông và ca ngợi: “Guardiola là một hiệp sỹ và một người đặc biệt. Ông ấy thừa nhận đội bóng của tôi đã nỗ lực hết mình và có một trận đấu tốt”.

Chủ tịch của Betis: Rất khó chơi với Barca khi chỉ có 10 người

Trong khi đó, phát biểu với kênh Canal +, Chủ tịch của CLB Real Betis, Miguel Guillen, tuyên bố “ buồn về kết quả nhưng tự hào về các cầu thủ” đồng thời nhấn mạnh: “Chơi mặt đối mặt với Barca đã là một thành tích. Chúng tôi đã ngang ngửa với đối thủ khi quân số hai đội ngang bằng, nhưng với 10 người thì rất khó có thể trụ được”.

Xavi: Vững tin vào lối chơi của Barca

Trong khi đó, tiền vệ kiến tạo của Barca, Xavi Hernandez, người đã chơi trận thứ 400 trong màu áo đỏ-xanh và tác giả của bàn thắng đầu tiên trong trận gặp Betis khẳng định chiến thắng 4-2 là rất quan trọng, nhất là trong bối cảnh trước đó Real Madrid đã dẫn trước Barca 8 điểm sau khi đánh bại Mallorca với tỷ số 2-1.

“Real Betis đã chơi một thứ bóng đá hay, chiến thuật của HLV Pepe Mel cũng tuyệt vời và các cầu thủ của họ đều có trình độ kỹ thuật cao”, tiền vệ được coi là xuất sắc nhất thế giới nhận xét .

Được hỏi có đúng là Barcelona có phần lưỡng lự về lối chơi trong trận gặp Betis hay không, Xavi Hernandez khẳng định: Chúng tôi có thể chơi hay hoặc dở nhưng không bao giờ nghi ngờ về tư duy và lối chơi bóng đá của mình, lúc nào cũng mang tính tấn công”.

Theo thethaovanhoa.vn