03:08 24/03/2012

Guardiola “hãm phanh” sự phấn khích của Barca

HLV Pep Guardiola đã kêu gọi các học trò hãy quên những cú sảy chân của đối thủ để tập trung giành chiến thắng từng trận một từ nay đến cuối mùa bóng.

Trước sự phấn khích của các cầu thủ và CĐV Barca sau khi Real Madrid đánh mất bốn điểm chỉ trong bốn ngày làm cho khoảng cách giữa hai đội bóng trong cuộc chạy đua tại Liga đã rút từ 10 điểm xuống chỉ còn 6 điểm, HLV Pep Guardiola đã kêu gọi các học trò hãy quên những cú sảy chân của đối thủ để tập trung giành chiến thắng từng trận một từ nay đến cuối mùa bóng.

Phát biểu tại cuộc họp báo trước trận gặp Mallorca, khi bị hỏi “liệu ông có còn nghĩ Barca sẽ không thể đuổi kịp Madrid hay không ?” nhà cầm quân của đội bóng xứ Catalunya nêu rõ: “Sáu điểm là rất nhiều. Chúng tôi không thể nghĩ họ sẽ hòa tiếp các trận khác và nhất là không thể quên điều chúng tôi cần làm. Kết quả thi đấu của đối thủ sẽ có ý nghĩa gì nếu chúng tôi không làm tốt bổn phận của mình ? ”.

“Còn rất nhiều trận đấu rất khó khăn ở phía trước cho cả Barca và Madrid. Không thể nào nghĩ chúng tôi sẽ thắng tất cả mọi trận còn lại cũng như sắp tới chúng tôi sẽ thắng Real Madrid trên sân Camp Nou. Chúng tôi cần hoàn thành công việc của mình, tiếp tục tập trung để giành chiến thắng trong từng trận đấu một. Chúng tôi không thể làm gì với các trận đấu của Real Madrid, vì nó nằm ngoài tầm ảnh hưởng của chúng tôi. Điều chúng tôi có thể làm là nỗ lực hết mình. Khoảng cách 10 điểm hay là 6 cũng chưa thay đổi được điều gì. Do đó, chúng tôi sẽ tiếp tục cố gắng chiến thắng trên các mặt trận”, HLV Guardiola khẳng định.


HLV Pep Guardiola.



Tôi không có quyền gì để dạy bảo người khác


Được hỏi về cách ứng xử gây tranh cãi của Real Madrid trong và sau trận đấu với Villarreal và việc HLV Jose Mourinho bỏ hai cuộc họp báo gần đây, nhà cầm xuất sắc nhất thế giới năm 2011 bày tỏ: “ Tôi không xem trực tiếp trận đấu nhưng sau đó chỉ xem phần tóm tắt và tôi không có bất cứ một ý kiến nào…Mỗi người làm theo những gì mình cảm thấy cần làm. Tôi đã quyết định không có những cuộc trả lời phỏng vấn cá nhân và tôi có mặt ở đây. Tôi chẳng có quyền gì để dạy bảo người khác. Mọi người đều làm theo ý muốn của thể chế mình trực thuộc”.

HLV Guardiola cũng thẳng thắn thừa nhận do Barcelona đang đứng sau Real Madrid nên dĩ nhiên là ông vui mừng trước các trận hòa của đối thủ nhưng nhắc lại 6 điểm là rất nhiều và hai trận hòa không có nghĩa là đội bóng Hoàng gia sẽ tiếp tục hòa trong những trận tiếp theo.

Mallorca đang ở phong độ cao, Milan dày dạn kinh nghiệm

Đề cập đến cuộc đọ sức sắp tới tại Liga, HLV Pep Guardiola cảnh báo Mallorca, ngoài việc là một đội bóng rất năng động và luôn gây áp lực ở phần sân đối phương, hiện đang có phong độ rất cao, đồng thời cho biết ông sẽ đôn các cầu thủ từ tuyến trẻ lên như Montoya và Muniesa để lấp chỗ ở hàng thủ.

Được hỏi về đối thủ tại vòng tứ kết của Champions League, HLV của Barcelona nhận xét: “Milan có rất nhiều kinh nghiệm, rất mạnh ở phản công, phòng thủ rất tốt, lại có Ibrahimovic. Thi đấu trên sân của họ sẽ rất khó khăn, chưa kể sự cổ vũ của khán giả chủ nhà. Chúng tôi đã hai lần đối đầu với họ nên biết trận đấu sắp tới sẽ rất quyết liệt”.

Theo thethaovanhoa.vn