V.League 2014: Trọng tài cũng phải nhận... “thẻ”

Vừa nhậm chức quyền Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), ông Lê Hùng Dũng đã đưa ra tuyên bố gây sốc: V.League 2014 (khai mạc ngày 11/1/2014), bất cứ trọng tài nào tố giác hối lộ có chứng cớ sẽ được Ban Tổ chức thưởng gấp ba lần số tiền trọng tài đó được hối lộ.


Thực tế mới là câu trả lời chính xác, nhưng trong con mắt người hâm mộ, tuyên bố của ông quyền Chủ tịch VFF đã phần nào tạo dấu ấn qua những động thái, hành động nhằm nâng cao chất lượng giải đấu cao nhất của bóng đá Việt Nam là V-League. “VFF đang muốn làm trong sạch bóng đá Việt Nam và mùa giải tới sẽ là mùa giải bản lề trong chiến dịch đó. V-League 2014 sẽ là sân chơi bình đẳng cho tất cả các đội bóng tham dự. Tuy nhiên, tiến trình này cũng cần có thời gian, không thể làm được trong ngày một ngày hai...” - ông Lê Hùng Dũng nhấn mạnh.


Cũng như nhiều mùa giải qua, công tác trọng tài vẫn là vấn đề được dư luận đặc biệt quan tâm. Tại cuộc gỡ báo giới mới đây, quyền Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng cho biết, mùa bóng tới VFF và Công ty CP bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) sẽ không mời làm nhiệm vụ đối với 6 trọng tài: Đinh Hải Dương, Kiều Việt Hùng, Phạm Đắc Chiến, Đỗ Mạnh Hà, Bùi Quang Thông và Ngô Quốc Hưng. Trong số này, các trọng tài Đinh Hải Dương, Kiều Việt Hùng, Phạm Đắc Chiến, Đỗ Mạnh Hà - những trọng tài từng vướng vào "nghi án" nhận hối lộ ở vòng 3 V-League 2013, trận đấu giữa Thanh Hóa và Hoàng Anh Gia Lai. Hai trọng tài còn lại là Bùi Quang Thông và Ngô Quốc Hưng cũng từng bị đặt "dấu hỏi" ở một số trận đấu ở mùa giải năm 2013.


Với thông báo rộng rãi về việc không mời những trọng tài nói trên của ông Lê Hùng Dũng là lời cảnh báo đối với những trọng tài sẽ tham gia điều hành trong mùa giải 2014. Các trọng tài có thể mất việc bất cứ lúc nào nếu vướng vào "nghi án", kể cả khi không có bằng chứng rõ rệt.


Bên cạnh quyết định “trảm” 6 trọng tài, trợ lý nói trên, ông Lê Hùng Dũng còn hứa sẽ treo thưởng cho những trọng tài có công tố cáo hối lộ. Số tiền thưởng gấp 3 lần số tiền được hối lộ (cho dù có là tiền tỷ) cho bất cứ trọng tài nào được đội bóng hay ai đó cho tiền nhưng nộp lại cho Ban tổ chức cùng những bằng chứng cụ thể. Cũng theo ông Lê Hùng Dũng, trong quá trình tổ chức giải, nếu trọng tài nào cầm còi hai trận “có vấn đề”, Ban tổ chức sẽ “cất kho và không mời làm nhiệm vụ”. Ông Dũng tin rằng, đây sẽ là giải pháp đột phá trong công tác tổ chức V-League 2014.


Tuyên bố của ông Lê Hùng Dũng nhận được sự ủng hộ của dư luận, thậm chí còn có ý kiến nhận xét, đây là quyết định mang tính đột phá. Cần thẳng tay loại những trọng tài, trợ lý có lý lịch không tốt ra khỏi đời sống V-League chính là cách nêu gương cho đội ngũ “cầm cân nảy mực” còn lại (như đội ngũ giám sát các trận đấu, lãnh đạo các câu lạc bộ...). Đội ngũ trọng tài hiện nay thu nhập ổn định, nếu chưa nói là cao so với mặt bằng xã hội. Vì thế, chẳng có lý do gì để VFF, VPF “nương chiều” những con người không trung thực.


Với những quyết định mạnh tay của quyền Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng, người hâm mộ hy vọng, công tác trọng tài sẽ không còn là “mắt xích yếu” ở mùa giải V.League 2014.

 

Yến Nhi

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN