Đầu xuân nói chuyện Olympic

Sau những ngày nghỉ Tết, một số đội tuyển của thể thao Việt Nam lại bước vào guồng quay giành những tấm vé cuối cùng để được góp mặt ở sân chơi thể thao lớn nhất hành tinh: Olympic 2016 diễn ra tại Brazil vào tháng 8 tới.

Công tác chuẩn bị được tập trung cho 45 vận động viên xuất sắc thuộc các môn: Điền kinh, bơi lội, cử tạ, bắn súng, thể dục dụng cụ, đấu kiếm, taekwondo, xe đạp đường trường, bắn cung, boxing, judo, vật tự do, rowing, cầu lông và bóng bàn.

Còn tới nửa năm để chuẩn bị, nhưng với thể thao đỉnh cao, từng ấy thời gian chưa đủ để các vận động viên (cả huấn luyện viên) thực hiện khát vọng cho cuộc chinh phục những đỉnh cao mới. Với mỗi vận động viên, ai cũng hiểu được góp mặt ở sân chơi Olympic là không hề đơn giản, nhưng không có nghĩa là không có hy vọng. Thực lực của thể thao Việt Nam rất đáng kỳ vọng, tư thế để bước đến ngày hội lớn cũng không hề nhỏ. Vấn đề là phải nắm bắt được cơ hội để biến giấc mơ vàng Olympic thành hiện thực.

Nhìn lại năm 2015, thể thao Việt Nam trải qua một kỳ SEA Games thành công ngoài mong đợi với sức bật từ các môn Olympic, với sự tỏa sáng của Nguyễn Thị Huyền (22 tuổi, điền kinh), Trương Thị Kim Tuyền (18 tuổi, taekwondo), Trương Thị Phương (16 tuổi, canoeing)… Việc kỳ thủ Cẩm Hiền giành Huy chương vàng cờ vua U8 nữ thế giới càng khích lệ cho các vận động viên tập luyện để có mặt tại Olympic 2016.
Có một thời gian dài, thể thao Việt Nam từng sa lầy trong việc đầu tư dàn trải, coi nhẹ việc đầu tư vào các môn thể thao cơ bản (Olympic) như điền kinh, bơi lội, bắn súng, võ thuật… Hai tấm Huy chương bạc mà Trần Hiếu Ngân (taekwondo) và Thạch Kim Tuấn (cử tạ) giành được là tất cả những gì của thể thao Việt Nam tại đấu trường Olympic.

Nhận thức rõ vấn đề, một vài năm trở lại đây, thể thao Việt Nam đã có được sự đầu tư căn cơ, trọng điểm hơn. Những tên tuổi như Ánh Viên, Hoàng Quý Phước, Trần Duy Khôi, Lâm Quang Nhật (bơi lội), Nguyễn Thị Huyền, Quách Thị Lan, Nguyễn Thị Thanh Phúc (điền kinh)… đã nhận được sự quan tâm đáng kể trong cuộc chinh phục những tấm vé đến Brazil 2016. Tại Olympic 2016, thể thao Việt Nam đặt hy vọng giành huy chương ở môn bắn súng (Hoàng Xuân Vinh), cử tạ (Thạch Kim Tuấn), thể dục dụng cụ (Phan Thị Hà Thanh, Đinh Phương Thành), judo (Văn Ngọc Tú), boxing (Lê Thị Bằng, Lừu Thị Duyên)... Có thể nói, biểu tượng lớn nhất của thể thao Việt Nam ở thời điểm hiện tại chính là “kình ngư” Ánh Viên. Với những thành tích vang dội mà cô gái người Cần Thơ mang lại cho thể thao nước nhà, giới chuyên môn và người hâm mộ kỳ vọng, Ánh Viên sẽ tạo bất ngờ ở đấu trường khốc liệt Olympic.

Còn có những lý do khác để người hâm mộ kỳ vọng, đó là liên tục trong nhiều năm trở lại đây, thể thao Việt Nam luôn xếp trong tốp 3 ở các kỳ đại hội thể thao khu vực và có bước đột phá ở sân chơi châu lục trong 2 kỳ ASIAD gần nhất. Một vấn đề khác, là những người có trách nhiệm đã dám nhìn thẳng vào thất bại, không né tránh trách nhiệm, dốc toàn tâm, toàn lực để hy vọng có được thành công trong tương lai. Đơn cử, để chuẩn bị cho Olympic 2016, Tổng cục Thể dục thể thao đã gửi nhiều vận động viên đi tập huấn ở một số nước có nền thể thao phát triển (Mỹ, Cuba, Hy Lạp…) có múi giờ và điều kiện thời tiết tương tự với Brazil, nhằm giúp các vận động viên có được sự chuẩn bị tốt nhất.

Những sự việc vừa nêu chính là cơ sở để chúng ta hy vọng. Vấn đề được dư luận quan tâm lớn nhất lúc này là cần sự đầu tư mạnh mẽ, bài bản hơn nữa ở vào thời điểm quyết định cho các môn điền kinh, bơi lội, cử tạ, bắn súng…, để những môn thể thao này không chỉ là điểm tựa để các vận động viên đến được sân chơi Olympic, mà còn là điểm tựa cho cả nền thể thao nước nhà trong tương lai. 
Yến Nhi
Tái diễn chuyện đau lòng ngày Tết
Tái diễn chuyện đau lòng ngày Tết

Dù không muốn nhắc lại, bởi chuyện đánh nhau trong dịp Tết đã được cảnh báo và để lại nhiều bài học đau lòng từ Tết năm ngoái, nhưng tới Tết này, nó tiếp tục tái diễn và để lại hậu quả hết sức đau lòng, làm ảnh hưởng tiêu cực đến tình hình trật tự an toàn xã hội trong những ngày Tết, đồng thời báo động về lối ứng xử bạo lực đang có chiều hướng gia tăng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN