Chuyện ăn mặc phản cảm của Angela Phương Trinh

Lại thêm cú sốc trong lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn khi ca sĩ Angela Phương Trinh diện trang phục xuyên thấu, lộ rõ nội y, múa cột tại quán bar Next Top (Hà Nội) vào tối 22/8. Cô ca sĩ này xuất hiện trước công chúng với bộ jumpsuit màu nude bó sát siêu ngắn, khoe toàn bộ cặp chân trần. Nhiều người ở quán bar gọi cô là "Can Lộ Lộ của Việt Nam".


Như thách thức dư luận, ngay khi có thông báo của Sở VHTTDL Hà Nội yêu cầu tạm dừng các buổi biểu diễn của ca sĩ này tại các quán bar ở Hà Nội, lập tức “bà mẹ nhí” này lại xuất hiện trước khán giả Hải Phòng tối 25/8 cũng với bộ jumpsuit màu nude bó sát cơ thể, thực hiện những động tác khiêu khích.


Chuyện nghệ sĩ khoe dáng với những bộ cánh hở hang đã không còn xa lạ trên các sàn diễn ở Việt Nam, thậm chí có người nhận xét, nó đang nở rộ. Cách đây chưa lâu, ca sĩ Minh Hằng từng bị dư luận chỉ trích khi khoác lên mình trang phục lộ rõ “nội y” trong “Đêm mỹ nhân” tại Quảng Bình. Ca sĩ Thu Minh cũng diện bộ trang phục xé thành nhiều mảnh trong chương trình “Ngàn sao hội tụ” diễn ra tại TP Hồ Chí Minh...


Có thể nói, sử dụng trang phục khoe nội y đang trở thành trào lưu và ngày càng quá đà trong giới nghệ sĩ Việt. Một loạt “sao” đã được ngành chủ quản chỉ đích danh (Hà Anh, Bebe Phạm, Minh Hằng, Thu Minh, Quỳnh Nga, Thu Thủy, Thủy Tiên...) và trong số đó, không ít người từng phải lĩnh án phạt với mức độ khác nhau. Không chỉ đơn thuần là sự cố trên sàn diễn thời trang, hay sân khấu ca nhạc, tình trạng ăn mặc phản cảm, hở hang hầu như diễn ra ở mọi lúc, mọi nơi. Như vụ các người đẹp Ngọc Trinh, Hoàng Yến, Yến Trang với clip khêu gợi khi quảng cáo cho một hãng nước tăng lực; Trà Ngọc Hằng, Don Nguyễn, Chan Than San quảng cáo bánh ngọt nhưng lại có những hành động tục tĩu, gợi dục… Có không ít các sự kiện quảng cáo, tiệc tùng... cũng trở thành cơ hội để các ca sĩ, người mẫu, diễn viên khoe thân lộ liễu.


Dù bị chỉ trích mạnh mẽ, không ít trường hợp đã bị cơ quan quản lý văn hóa “sờ gáy”; nhưng rất tiếc, nhiều ca sĩ, người mẫu đã không ý thức được việc làm vô văn hóa này, và cố tìm mọi cách để bao biện. Rất nhiều nghệ sĩ đã từng bị phạt vì ăn mặc hở hang khi xuất hiện trước công chúng, như người mẫu Thái Hà (bị phạt 5 triệu đồng), người mẫu Hà Anh và Bebe Phạm (bị phạt 11 triệu đồng)..., nhưng việc xử phạt hầu như không mấy tác dụng. Trong chương trình “Bước nhảy hoàn vũ” (trực tiếp trên VTV3) mới đây, khán giả màn ảnh nhỏ không khỏi bất ngờ khi bắt gặp hình ảnh giám khảo Khánh Thi khoác lên mình chiếc áo voan mỏng dính. Một số nghệ sĩ trong chương trình này cũng thoải mái phô những động tác khiến trang phục của họ gần như bất lực với những đường cong của cơ thể. Một số “sao” từng “dính án” vẫn bất chấp dư luận, tiếp tục đồng hành cùng những bộ thời trang phản cảm, sẵn sàng chịu phạt, đeo đuổi mục đích đánh bóng tên tuổi bằng những màn "khoe da thịt" trên sân khấu.


Xung quanh chuyện xử phạt nghệ sĩ ăn mặc hở hang có rất nhiều ý kiến khác nhau. Nhưng phần lớn đều thống nhất phải có quy định xử phạt đủ sức răn đe. Bên cạnh đó, cũng cần siết lại khâu cấp phép và kiểm duyệt chương trình, tránh tình trạng “mất bò mới lo làm chuồng”. Cụ thể, cần phải yêu cầu nghệ sỹ cam kết sẽ hát bài gì, mặc gì khi lên sân khấu; không có chuyện tổng duyệt thì mặc kín đáo nhưng khi diễn chính thức thì lại hở hang, phản cảm.


Yến Nhi

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN