Bản lĩnh và trí tuệ của Đảng

Từ 20 đến 28/1/2016, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng diễn ra tại Hà Nội. Cán bộ, đảng viên cùng các tầng lớp nhân dân cả nước, kiều bào ta ở nước ngoài chào đón sự kiện chính trị trọng đại này với niềm tin và sự kỳ vọng lớn lao, bởi những quyết định của Đại hội có quan hệ trực tiếp tới cuộc sống của người dân, tới sự phát triển của đất nước, của dân tộc trên con đường đổi mới, hội nhập, phát triển bền vững và hiện đại hóa.

Đại hội XII của Đảng được xác định là một dấu mốc lịch sử với những thành tựu to lớn của Đảng, của đất nước sau 30 năm đổi mới. Nghị quyết Đại hội XII sẽ đem lại cho toàn Đảng, toàn dân ta luồng sinh khí mới, sức mạnh mới để tiếp tục giành những thành tựu mới trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Nhìn lại nhiệm kỳ 5 năm 2011 - 2015, bên cạnh những thời cơ, thuận lợi, tình hình thế giới, khu vực có nhiều diễn biến phức tạp; kinh tế thế giới phục hồi chậm; cạnh tranh giữa các nước lớn và khu vực ngày càng quyết liệt; diễn biến phức tạp trên Biển Đông… đã có ảnh hưởng tiêu cực đến tình hình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước ta. Đặc biệt, tác động từ khủng hoảng tài chính toàn cầu và những vấn đề mới phát sinh đã làm cho lạm phát tăng cao, ảnh hưởng nghiêm trọng đến ổn định kinh tế vĩ mô, tốc độ tăng trưởng và đời sống nhân dân. Trong bối cảnh đó, tư tưởng chỉ đạo xuyên suốt của Đảng trong nhiệm kỳ qua là duy trì tăng trưởng ở mức hợp lý; kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô và bảo đảm an sinh xã hội, cải thiện đời sống người dân. Thành tựu nổi bật là đã xây dựng được cơ sở vật chất - kỹ thuật, hạ tầng kinh tế - xã hội từng bước đáp ứng cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, tạo ra môi trường thu hút nguồn lực xã hội cho phát triển. Dù trong bối cảnh quốc tế và khu vực có nhiều phức tạp, chúng ta vẫn giữ vững độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; bảo đảm quốc phòng, an ninh và trật tự, an toàn xã hội. Việt Nam luôn luôn là điểm đến an toàn, hấp dẫn bạn bè quốc tế. Vị thế Việt Nam ngày càng được khẳng định và nâng cao.

Đặt thành tựu thu được trong bối cảnh đó mới thấy hết ý nghĩa của từng con số. Cụ thể, tốc độ tăng trưởng GDP bình quân giai đoạn 2011 - 2015 của Việt Nam đã đạt gần 5,9%/năm, là mức cao của khu vực và thế giới. Quy mô và tiềm lực của nền kinh tế tiếp tục tăng; GDP năm 2015 đạt khoảng 204 tỷ USD, thu nhập bình quân đầu người đạt gần 2.300 USD. Đặc biệt, lạm phát được kiểm soát, giảm từ 18,13% năm 2011 xuống còn khoảng 5% năm 2015, kinh tế vĩ mô dần ổn định, cán cân thương mại được cải thiện, dự trữ ngoại hối đạt mức cao nhất từ trước tới nay… Đây là những kết quả ấn tượng và đáng tự hào.

Nhiệm kỳ 2011 - 2015, phải nhìn nhận Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI là một dấu ấn quan trọng. Đây là một trong rất nhiều nghị quyết đề cập tới công việc xây dựng, chỉnh đốn Đảng ở vào thời điểm hết sức quan trọng. Nghị quyết chỉ ra những vấn đề vừa quan trọng, vừa cấp bách đối với Đảng, với chế độ, cũng là đòi hỏi cấp bách của nhân dân. Nhìn thẳng vào sự thật, đồng thời Đảng đưa ra biện pháp quyết liệt, tập trung vào việc củng cố xây dựng Đảng, làm trong sạch đội ngũ, trong sạch Đảng, tăng cường năng lực của đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp nhằm đáp ứng yêu cầu của thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Điều đó ngày càng củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng.

Nhưng phải thẳng thắn nhìn nhận, bên cạnh những thành tựu to lớn, vẫn còn hạn chế, yếu kém trên một số lĩnh vực. Tình trạng tham nhũng, một bộ phận cán bộ, đảng viên tha hóa, biến chất, không chỉ làm mất lòng tin trong các tầng lớp nhân dân, mà còn kìm hãm sự phát triển đất nước. Cũng cần nhận thức rõ, những khó khăn, thách thức không nhỏ của nền kinh tế đã và đang đặt ra những vấn đề đòi hỏi ở bản lĩnh và trí tuệ của Đảng.

Vì vậy, nhân dân mong muốn Đảng ta phát huy hơn nữa sức mạnh đoàn kết, bản lĩnh và trí tuệ. Nhìn lại chặng đường lịch sử, Đảng đã phát huy cao độ yếu tố đoàn kết, tạo thành sức mạnh to lớn của Đảng. Tuy nhiên, đoàn kết chưa đủ mà Đảng phải thật sự trong sạch để dân tin, đặc biệt Đảng phải có đủ năng lực, trí tuệ lãnh đạo, đưa đất nước tiến nhanh, tiến vững chắc và đúng định hướng.



Yến Nhi
Báo chí Nhật Bản quan tâm tới Đại hội Đảng XII
Báo chí Nhật Bản quan tâm tới Đại hội Đảng XII

Nhiều tờ báo lớn của Nhật Bản số ra ngày 21 và 22/1 đã đưa tin, ảnh về Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN