09:11 30/09/2011

Giúp dân khắc phục hậu quả bão lụt

Cứu hộ cứu nạn, giúp đỡ người dân di dời nhà đến nơi an toàn, giúp dân thu hoạch lúa Hè thu... là những hoạt động mà mọi lực lượng xã hội đang nỗ lực triển khai nhằm giúp người dân khắc phục hậu quả bão lụt.



 Hội Chữ thập đỏ thị xã Hồng Ngự (Đồng Tháp) đã khen thưởng đột xuất và tặng giấy khen tập thể chốt cứu hộ, cứu nạn cầu Cá Rô,xã Bình Thạnh đã có thành tích cứu sống người bị nạn trong lũ.

Lúc 15 giờ ngày 25/9, do nước lũ chảy xiết nên chiếc xuồng câu của anh Nguyễn Văn Hùng (sinh năm 1983, ngụ xã Bình Thạnh, thị xã Hồng Ngự) đã bị lật úp khi đang chạy  từ hướng kênh Tân Thành Lò Gạch vào vàm cầu Cá Rô (xã Bình Thạnh). Sau khi xảy ra sự cố, Đội cứu hộ, cứu nạn cầu Cá Rô đã có mặt kịp thời cứu anh Hùng và trục vớt phương tiện lên bờ an toàn.

Trong những ngày qua, các chốt cứu hộ, cứu nạn xã Bình Thạnh ngoài việc trực 24/24h sẵn sàng cứu hộ, cứu nạn còn giúp đỡ người dân di dời hơn 50 căn nhà bị ngập lũ đến nơi an toàn. Thị xã Hồng Ngự hiện có 18 đội cứu hộ, cứu nạn với trên 100 thành viên ứng trực 24/24h ở những nơi xung yếu.

Tại tỉnh Quảng Trị, gần 700 cán bộ, chiến sĩ của các đơn vị lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh  đã triển khai đợt cao điểm giúp dân thu hoạch lúa Hè thu, khắc phục hậu quả bão số 4. Sư đoàn 968 điều động gần 300 chiến sĩ. Bộ Chỉ huy Quân sự, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng và Công an tỉnh Quảng Trị, mỗi đơn vị huy động trên 100 chiến sĩ...



"Tỉnh giao nhiệm vụ cho các đơn vị tổ chức cho cán bộ, chiến sĩ tham gia giúp dân thu hoạch lúa từ nay cho đến khi kết thúc thu hoạch. Nếu bão số 5 gây ảnh hưởng tới việc thu hoạch, tỉnh sẽ huy động thêm lực lượng để giúp dân thu hoạch lúa, nhằm giảm thiểu thấp nhất thiệt hại cho người dân. Toàn tỉnh hiện còn gần 10.000 ha lúa Hè thu chưa thu hoạch xong", ông Nguyễn Quân Chính, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị cho biết.

Văn Thi, Vương Lợi