06:09 06/06/2011

Giúp các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn ổn định cuộc sống

Ngày 5/6, Hội Nạn nhân chất độc da cam/điôxin tỉnh Bến Tre phối hợp cùng đoàn y bác sĩ Bệnh viện (BV) Nhân dân 115 và BV Y khoa Phạm Ngọc Thạch (Thành phố Hồ Chí Minh) đến khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho hơn 1.000 người dân nghèo, tàn tật, nạn nhân chất độc da cam...

Ngày 5/6, Hội Nạn nhân chất độc da cam/điôxin tỉnh Bến Tre phối hợp cùng đoàn y bác sĩ Bệnh viện (BV) Nhân dân 115 và BV Y khoa Phạm Ngọc Thạch (Thành phố Hồ Chí Minh) đến khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho hơn 1.000 người dân nghèo, tàn tật, nạn nhân chất độc da cam, gia đình chính sách tại trạm y tế xã Thới Thạnh (Thạnh Phú) và xã Long Hòa (Bình Đại). Người dân được khám về nội tổng quát, sản phụ khoa, mắt, tai mũi họng; cấp thuốc điều trị một số bệnh với trị giá hơn 60 triệu đồng. Bà Lê Thị Thanh Vân, Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/điôxin tỉnh cho biết: Hội vừa tổ chức trao quà và tiền cho người nhiễm HIV tại thành phố Bến Tre và huyện Bình Đại. Theo đó, 60 người bị nhiễm HIV, chủ yếu ở độ tuổi dưới 20, được cấp từ 200.000 đồng – 2 triệu đồng/người, tùy theo mức độ khó khăn và tình trạng bệnh. Kinh phí của chương trình do một tổ chức phi chính phủ của Đức tài trợ.

* Sáng 5/6, tại xã Bình Thạnh, huyện Đức Trọng (Lâm Đồng), Công ty Tập đoàn Thanh niên Việt Nam phối hợp với huyện Đức Trọng đã khai giảng lớp học dạy nghề sửa chữa điện tử cho 50 học viên là thanh niên khuyết tật, thanh niên có hoàn cảnh khó khăn và dân tộc miền núi của 2 xã thuộc diện khó khăn của huyện là Bình Thạnh và N’Thôn Hạ. Khóa đào tạo miễn phí trong 6 tháng, chủ yếu là thực hành. Kết thúc khóa học, các học viên sẽ được giới thiệu làm việc tại các cơ sở trong và ngoài tỉnh, đặc biệt được ưu tiên việc làm tại cơ sở sản xuất của Trung tâm dạy nghề và việc làm cho thanh niên khuyết tật Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Hưng Thịnh - Đặng Tuấn