07:08 11/07/2014

Giống ngô chịu hạn phù hợp với điều kiện vùng cao

Được sự hỗ trợ của Trung tâm Giống cây trồng Thái Nguyên, giống ngô lai đơn HT 119 và HT 818 được bà con xã vùng cao Tràng Xá, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên đưa vào trồng khảo nghiệm vụ đầu tiên, đã cho năng suất cao.

Được sự hỗ trợ của Trung tâm Giống cây trồng Thái Nguyên, giống ngô lai đơn HT 119 và HT 818 được bà con xã vùng cao Tràng Xá, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên đưa vào trồng khảo nghiệm vụ đầu tiên, đã cho năng suất cao, ước đạt trên 80 tạ/ha, cao hơn các giống ngô trồng trước đây tại địa phương khoảng 10 - 11 tạ/ha.

 

Cây ngô lai trồng ở Thái Nguyên thích nghi được với vùng đất khắc nghiệt.


Đặc biệt, hai giống ngô chịu hạn này có thể trổ cờ trong điều kiện thời tiết không thuận lợi, có khả năng chống chịu sâu bệnh tốt và cho bắp đều và chắc hạt.


Bà Nguyễn Thị Mai Huyên, Phó Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Võ Nhai, cho biết: Vụ đông xuân vừa qua, một số cánh đồng thâm canh ngô ở Võ Nhai khi gặp điều kiện thời tiết không thuận lợi thường cho năng suất thấp, thậm chí không cho thu hoạch. Nhưng đối với giống ngô lai đơn HT 119 và HT 818 tại Tràng Xá, dường như miễn nhiễm với các yếu tố thời tiết khắc nghiệt, dù là trong giai đoạn trổ cờ, phun râu... Điều này chứng tỏ giống ngô lai đơn này phù hợp với điều kiện khí hậu, đất đai và trình độ canh tác của nông dân trên địa bàn. Đồng thời, hai giống ngô này có thời gian sinh trưởng ngắn, tạo điều kiện tốt cho bà con gieo trồng 3 vụ/năm đối với đất ruộng...


Theo ông Hà Văn Xuân, Giám đốc Trung tâm Giống cây trồng tỉnh Thái Nguyên, từ kết quả các cánh đồng ngô trồng khảo nghiệm này, Trung tâm tiếp tục nhân rộng mô hình trình diễn tại nhiều địa phương trong các vụ tiếp theo, nhất là các xã miền núi, vùng cao thường xuyên thiếu nước của các huyện: Phú Lương, Định Hóa, Đại Từ...


Bài và ảnh: Hoàng Thảo Nguyên