11:16 26/11/2011

Giới trẻ với hoa bướm Nghi Tàm

Đầu đông cũng là lúc những cánh hoa bướm nở rộ trên vùng trồng hoa Nghi Tàm, Hà Nội. Sau hoa bách nhật, giới trẻ Hà thành có thêm một loài hoa mới để đưa vào khuôn hình máy ảnh.

Đầu đông cũng là lúc những cánh hoa bướm nở rộ trên vùng trồng hoa Nghi Tàm. Sau hoa bách nhật, giới trẻ Hà Nội có thêm một loài hoa mới để đưa vào khuôn hình máy ảnh.

Khu trồng hoa bách nhật nằm sâu trong ngõ 264 trên đường Âu Cơ,hiện đang là địa điểm thu hút nhiều người yêu nhiếp ảnh đến chụp.

Hoa bướm thường nở rộ vào dịp cuối năm, trùng với mùa cưới nên được chọn làm bối cảnh cho rất nhiều bộ ảnh cưới.

Với hai màu chính là hồng đậm và hồng phấn, hoa bướm thường giúp các tay máy tạo được hậu cảnh lung linh.

Nhiều bạn nữ cũng sắm "súng ống" đầy đủ không kém đấng mày râu.

Không chỉ có các bạn nữ...

...mà có cả các nam nhi....

...và cả trẻ em cũng rất hào hứng tạo dáng với hoa bướm.

Một bó hoa bướm nếu bán ngoài chợ chỉ có giá khoảng 20.000 đồng, nhưng ở đây người nông dân có thể thu lợi nhiều hơn nhờ tiền vé. 10.000 đồng cho mỗi người vào chụp ảnh và không giới hạn thời gian. Ngoài ra, họ còn thu nhiều phí dịch vụ như gửi xe, nước uống...

Người dân cũng đầu tư thêm nhiều ghế gỗ làm vị trí chụp và đạo cụ cho khách đến chụp

Một địa điểm lý tưởng cho những cặp đôi hẹn hò...

Ngoài hoa bướm, khu vực này còn nhiều loại hoa khác như bách nhật, cải vàng...

Tuy nhiên nhiều nhiếp ảnh gia than phiền là những địa điểm như thế này luôn luôn quá tải. Phải rất khó khăn, người chụp mới tìm được một phông nền sạch không có người ngoài chen vào ...




APN