11:00 22/11/2011

Giới thiệu cảnh đẹp Việt Nam qua tranh

Từ ngày 21/11/2011 - 10/12/2011, Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc tại 49 Nguyễn Du (Hà Nội) tổ chức triển lãm chuyên đề: “Tranh phong cảnh” của 2 họa sỹ: Nguyễn Ngọc Mỹ và Trần Tuyết Nga.

Từ ngày 21/11/2011 - 10/12/2011, Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc tại 49 Nguyễn Du (Hà Nội) tổ chức triển lãm chuyên đề: “Tranh phong cảnh” của 2 họa sỹ: Nguyễn Ngọc Mỹ và Trần Tuyết Nga.

Các tác phẩm của hai họa sĩ Nguyễn Ngọc Mỹ và Trần Tuyết Nga, mỗi người một phong cách nhưng đã thực sự bổ sung cho nhau, cho người xem thấy được vẻ đẹp thiên nhiên đất nước con người Việt Nam. Trong triển lãm lần này, các tác phẩm sơn mài, sơn dầu của họa sỹ Trần Tuyết Nga bên cạnh vẻ đẹp hiện thực, còn khai thác các yếu tố tạo hình của chủ nghĩa hiện đại như siêu thực, ấn tượng trong các tác phẩm: “Bình minh Sa Pa”, “Công viên Thống Nhất”... Nghệ thuật hội họa của Trần Tuyết Nga kết hợp hài hòa chất tạo hình với chất trang trí.

Nguyễn Ngọc Mỹ lại được biết đến là một họa sỹ sơn dầu, vẽ nhiều về con người và cảnh vật Hà Nội. Tại triển lãm này, ông công bố các tác phẩm sơn dầu theo hai thể loại: Tranh phong cảnh Hà Nội, cảnh vật miền núi và tranh sinh hoạt con người.

XM