11:08 29/11/2011

Gió mùa đông bắc sẽ gây mưa và rét ở miền Bắc

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, hiện từ lục địa châu Á có một khối không khí lạnh đang phát triển và di chuyển xuống phía đông nam.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, hiện từ lục địa châu Á có một khối không khí lạnh đang phát triển và di chuyển xuống phía đông nam. Dự báo, ngày và đêm 1/12, bộ phận không khí lạnh này sẽ tràn xuống Bắc bộ và Bắc Trung bộ, sau đó ảnh hưởng đến Trung Trung bộ. Do vậy, ở Bắc bộ từ ngày 1/12 sẽ có mưa nhỏ, mưa rào nhẹ rải rác, gió chuyển hướng đông bắc trong đất liền cấp 3, cấp 4, vùng ven biển cấp 5; vịnh Bắc Bộ và ngoài khơi Trung bộ cấp 6, cấp 7, giật cấp 8; biển động mạnh nguy hiểm đối với tàu thuyền. Ở ven biển Bắc và Trung bộ sẽ có mưa rải rác, có nơi mưa vừa. Ở Bắc bộ nhiệt độ sẽ giảm khoảng 5-10oC, trời chuyển rét, vùng núi cao rét đậm; ở Bắc và Trung Trung bộ trời chuyển lạnh. Đợt rét này kéo dài khoảng 3-4 ngày.

BMT