02:10 09/02/2011

Gió mùa đông bắc sẽ gây mưa rét vào cuối tuần

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, thời tiết nắng ấm kéo dài từ ngày 2/2 (tức 30 Tết) sẽ kết thúc vào ngày 11/2 bởi hiện từ trung tâm lục địa châu Á có một khối không khí lạnh cường độ khá mạnh đang di chuyển theo hướng đông nam.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, thời tiết nắng ấm kéo dài từ ngày 2/2 (tức 30 Tết) sẽ kết thúc vào ngày 11/2 bởi hiện từ trung tâm lục địa châu Á có một khối không khí lạnh cường độ khá mạnh đang di chuyển theo hướng đông nam.

Khoảng trưa chiều 11/2, bộ phận không khí lạnh này sẽ tràn xuống Bắc bộ, sau đó xuống Trung bộ. Do ảnh hưởng của không khí lạnh, ở Bắc bộ và Bắc Trung bộ từ chiều 11/2 đến hết ngày 14/2 sẽ có mưa nhỏ, mưa rào nhẹ rải rác; nhiệt độ giảm 5-10 độ C, trời rét, nhiều nơi rét đậm. Ở Trung và Nam Trung bộ có mưa nhỏ, mưa rào nhẹ cục bộ, nhiệt độ giảm từ 3-4 độ C, trời chuyển lạnh.

Sau gần một tuần trời yên, biển lặng, từ đêm 11/2, gió đông bắc trên vịnh Bắc Bộ sẽ mạnh lên cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9; biển động mạnh. Ở ngoài khơi Trung bộ, khu vực Bắc và giữa Biển Đông, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, bao gồm cả các quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa từ ngày 12/2 gió đông bắc mạnh lên cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động rất mạnh, nguy hiểm đối với tàu thuyền.

T.H