04:09 18/04/2011

Gió mùa đông bắc sẽ gây mưa rào ở nhiều khu vực

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, hiện từ lục địa Trung Quốc có một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía nam.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, hiện từ lục địa Trung Quốc có một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía nam.

Đến hôm nay, 18/4, bộ phận không khí lạnh này tràn xuống Bắc bộ và Bắc Trung bộ. Do vậy, ở miền Bắc và miền Trung (bao gồm Bắc bộ, Bắc và Trung Trung bộ) từ đêm qua đã có mưa, mưa rào, có nơi mưa vừa, nhiệt độ giảm khoảng 3-4oC, trời chuyển mát đến lạnh trong khoảng 2-3 ngày.

Tây Nguyên và Nam bộ đang bước vào giai đoạn mưa chuyển mùa từ nay đến gần cuối tháng 4, cục bộ sẽ có mưa vừa, có nơi mưa to kèm dông mạnh, xuất hiện chủ yếu vào chiều và tối. Mưa sẽ cung cấp lượng nước “vàng” cho cây trồng, giảm nguy cơ cháy rừng và hạ nhiệt nắng nóng. Tuy nhiên, các địa phương cần đề phòng lốc xóay, dông sét và gió giật mạnh, các thành phố, thị xã cần đề phòng mưa lớn gây ngập úng cục bộ.

Dự kiến, mùa mưa ở Tây Nguyên và Nam bộ sẽ bắt đầu vào cuối tháng 4 và đầu tháng 5, sớm hơn bình thường khoảng nửa tháng.

BMT