02:16 05/02/2014

Gió khô tiếp tục tấn công Sa Pa

Gió Ô Quý Hồ ấm khô tiếp tục tấn công dữ dội huyện Sa Pa (Lào Cai). Trời ấm nóng cùng với độ ẩm thấp khiến cấp báo động cháy nói chung, cũng như cháy rừng nói riêng tại Sa Pa tăng lên mức rất nguy hiểm.

Gió Ô Quý Hồ ấm khô tiếp tục tấn công dữ dội huyện Sa Pa (Lào Cai) ngày 5/2. Trời ấm nóng cùng với độ ẩm thấp khiến cấp báo động cháy nói chung, cũng như cháy rừng nói riêng tại Sa Pa tăng lên mức rất nguy hiểm. Nghiêm trọng nhất là khu vực Vườn Quốc gia Hoàng Liên.

Đến 16h ngày 3/2, đám cháy tại khu vực xã Bản Hồ, thuộc vùng đệm Vườn Quốc gia Hoàng Liên, huyện Sa Pa (Lào Cai) đã cơ bản được không chế và dập tắt.


Lúc 13h ngày 5/2, Trạm khí tượng Sa Pa quan trắc được tốc độ gió tăng dần lên cấp 3, giật cấp 4 - 5, nhiệt độ lên tới 19,5 độ C. Độ ẩm giảm xuống 30% và có xu hướng tiếp tục giảm mạnh.

Theo ông Lưu Minh Hải, Giám đốc Trung tâm khí tượng thủy văn tỉnh Lào Cai, với đặc tính nóng khô, độ ẩm thấp, gió Ô Quý Hồ là một hiện tượng thời tiết rất nguy hiểm, là mối hiểm họa cho mọi cánh rừng ở Sa Pa, chúng là nguyên nhân gián tiếp gây ra các vụ hỏa hoạn lớn.

Trước đó vào ngày 2/2, cũng do ảnh hưởng của gió Ô Quý Hồ, cháy rừng đã xảy ra tại thôn Tả Trung Hồ, xã Bản Hồ. Rất may vụ cháy đã được dập tắt kịp thời. Tuy nhiên hỏa hoạn đã thiêu rụi một số diện tích rừng Vườn Quốc gia Hoàng Liên.

Giám đốc Trung tâm khí tượng thủy văn tỉnh Lào Cai cảnh báo: Chính quyền, người dân Sa Pa cần tăng cường cao nhất công tác bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng. Biện pháp tốt nhất là tích cực tuần tra, giám sát rừng vào những giờ cao điểm trong ngày. Tuyệt đối không sử dụng củi lửa trong rừng khi trời nắng hanh, gió to. Không đốt nương làm rẫy để phòng hỏa hoạn bất ngờ.

Dự báo, gió Ô Quý Hồ ở Sa Pa khả năng còn kéo dài khoảng 2 ngày nữa, tốc độ gió tiếp tục tăng lên, kèm theo độ ẩm xuống thấp hơn.


Hương Thu