07:09 18/07/2012

Gìn giữ, phát huy mối quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào

Nhận lời mời của Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan, đồng chí Buonnhang Vorachith, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Phó Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào sang thăm chính thức Việt Nam từ 17-20/7/2012.

Nhận lời mời của Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan, đồng chí Buonnhang Vorachith, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Phó Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào sang thăm chính thức Việt Nam từ 17-20/7/2012.


Chiều 17/7, ngay sau lễ đón chính thức, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đã hội đàm với Phó Chủ tịch nước CHDCND Lào Buonnhang Vorachith.


 

Phó Thủ tướng Chính phủ Lào Thônglun Xixulít trao tặng Huân chương Tự do hạng Hai của Nhà nước Lào cho các đồng chí: Lê Hoàng Quân, Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh; Nguyễn Thị Quyết Tâm, Chủ tịch HĐND Thành phố Hồ Chí Minh; Nguyễn Văn Đua, Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: Thanh Vũ - TTXVN

 

Nhân dịp kỷ niệm lần thứ 35 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Lào (18/7/1977 - 18/7/2012) và 50 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước (5/9/1962 - 5/9/2012), ngày 17/7/2012, các đồng chí lãnh đạo cấp cao hai nước Việt Nam và Lào đã trao đổi Điện mừng: Tổng Bí thư BCH TW Đảng CS Việt Nam Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam Trương Tấn Sang, Chủ tịch Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam Nguyễn Sinh Hùng và Thủ tướng Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng đã gửi điện mừng và lẵng hoa tới các đồng chí Choummaly Sayasone, Tổng Bí thư BCH TW Đảng NDCM Lào, Chủ tịch nước CHDCND Lào; Pany Yathotu, Chủ tịch Quốc hội nước CHDCND Lào; Thongsing Thammavong, Thủ tướng Chính phủ nước CHDCND Lào.

Tại hội đàm, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đề nghị trong thời gian tới, hai bên cần tiếp tục thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực, trong đó tăng cường hợp tác nghiên cứu khoa học, liên kết, nâng cao chất lượng đào tạo, góp phần vào việc phát triển nguồn nhân lực hai nước cũng như công cuộc phát triển kinh tế, xã hội của mỗi nước, đưa các dự án hợp tác trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo vào các hiệp định hợp tác hàng năm để tránh dàn trải, phân tán nguồn nhân lực đầu tư trong lĩnh vực này. Về hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư, Phó Chủ tịch nước bày tỏ hài lòng về việc hai bên đã phối hợp rà soát các dự án đầu tư của doanh nghiệp Việt Nam tại Lào; đề nghị chính phủ Lào tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho các doanh nghiệp Việt Nam đầu tư ở Lào.


Hai bên cũng trao đổi ý kiến sâu rộng về một số vấn đề quốc tế và khu vực nổi bật thời gian gần đây; bày tỏ hài lòng về sự hợp tác, hỗ trợ lẫn nhau trong hoạt động đối ngoại; hợp tác chặt chẽ trong việc chia sẻ thông tin và tham khảo ý kiến lẫn nhau tại diễn đàn Liên hợp quốc, ASEAN, AIPA, các diễn đàn quốc tế và khu vực khác. Việt Nam tiếp tục hỗ trợ Lào tổ chức một số hội nghị cấp cao trọng điểm trong năm 2012 như: Diễn đàn đối tác Nghị viện Á-Âu (ASEP 7) và Hội nghị cấp cao Á-Âu (ASEM 9).


Ngày 17/7, tại Nhà hát TP Hồ Chí Minh, Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ thành phố đã tổ chức trọng thể lễ mít tinh kỷ niệm 35 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị hợp tác (18/7/1977 - 18/7/2012), 50 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao (5/9/1962 - 5/9/2012) giữa Việt Nam và Lào; đón nhận Huân chương cao quý của Nhà nước Lào trao tặng.


Dự lễ kỷ niệm, về phía Việt Nam, có nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết; đồng chí Lê Thanh Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh. Về phía Lào, có đồng chí Thônglun Xixulít, Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Nhân dân Cách mạng (NDCM) Lào, Phó Thủ tướng, Trưởng ban Đối ngoại Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao của Đảng và Nhà nước Lào; đồng chí Xucăng Mahảlạt, Bí thư Trung ương Đảng NDCM Lào, Bí thư - Đô trưởng Viêng Chăn cùng đoàn đại biểu thủ đô Viêng Chăn, tỉnh Chămpasắc và đông đảo các tầng lớp nhân dân TP Hồ Chí Minh.


Phát biểu tại lễ kỷ niệm, đồng chí Lê Thanh Hải, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh nêu rõ: Quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam là tài sản vô giá của hai dân tộc chúng ta do Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Cayxỏn Phômvihản, Chủ tịch Xuphanuvông cùng các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước dày công vun đắp. Quan hệ Việt Nam - Lào đã trở thành quy luật sống còn, là sức mạnh diệu kỳ, góp phần làm nên những thắng lợi vĩ đại của cách mạng Việt Nam và cách mạng Lào.


Nhân dịp này, Nhà nước Lào đã trao tặng phần thưởng cao quý Huân chương Tự do hạng II cho HĐND và UBND TP Hồ Chí Minh, cùng ba cá nhân.


lNhận lời mời của Đảng NDCM Lào và Nhà nước CHDCND Lào, ngày 17/7, đồng chí Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, đã dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Đảng và Nhà nước ta sang thăm hữu nghị chính thức CHDCND Lào và dự lễ mít tinh kỷ niệm 35 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị hợp tác và 50 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào.


Ngay sau khi đến thủ đô Viêng Chăn, đồng chí Lê Hồng Anh đã có cuộc hội kiến với Thủ tướng Lào Thongsing Thammavong tại trụ sở Văn phòng Chính phủ.


Thủ tướng Thongsing Thammavong nhấn mạnh chính phủ Lào sẽ chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương thực hiện có hiệu quả các thỏa thuận cấp cao giữa hai Đảng, hai nước. Thủ tướng Thongsing Thammavong cho rằng trong bối cảnh thế giới có nhiều biến động, sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội của hai nước còn gặp nhiều khó khăn, thách thức, do đó càng cần phải phát huy hơn nữa tình hữu nghị và sự hợp tác toàn diện Lào - Việt Nam để đảm bảo hai nước tiếp tục phát triển bền vững.
Đồng chí Lê Hồng Anh nhiệt liệt chúc mừng những thành tựu to lớn, quan trọng trên tất cả các lĩnh vực mà nhân dân Lào anh em đã đạt được sau hơn một năm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội IX của Đảng NDCM Lào và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm lần thứ VII.


Hai nhà lãnh đạo thống nhất đánh giá quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào không ngừng được củng cố trong thời gian qua, các lĩnh vực hợp tác về kinh tế, quốc phòng - an ninh, văn hóa, giáo dục, khoa học kỹ thuật thu được nhiều kết quả tốt đẹp.


Cùng ngày, đồng chí Lê Hồng Anh và Đoàn đại biểu cấp cao Đảng và Nhà nước ta đã đến dự khai mạc Tuần lễ Văn hóa Việt Nam tại Lào và triển lãm ảnh, hiện vật, tài liệu về quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào do Văn phòng Trung ương Đảng hai nước phối hợp tổ chức.


Tối 17/7, tại Nhà hát Lớn Hà Nội, "Những ngày văn hóa Lào tại Việt Nam" đã chính thức khai mạc. Tham dự có Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc; Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan; Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Huỳnh Đảm; đồng chí Phankham Viphavan, Ủy viên Bộ Chính trị Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Thể thao, Chủ tịch Trung ương Hội Hữu nghị Lào - Việt Nam.


Chương trình với sự tham gia của đoàn gồm 47 nghệ sỹ với các phần biểu diễn ca khúc, múa, độc tấu khèn và biểu diễn thời trang thể hiện những nét đặc trưng của văn hóa Lào và tình đoàn kết, hữu nghị đặc biệt sâu sắc, gắn bó giữa hai nước Việt - Lào.


Sáng 17/7, các đoàn đại biểu của Lào và TP Hồ Chí Minh cũng đã đến dự khai mạc triển lãm kỷ niệm 50 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước, chào mừng Năm Hữu nghị Việt Nam - Lào 2012 với chủ đề “Tình hữu nghị Việt Nam - Lào, TP.HCM - thủ đô Viêng Chăn - tỉnh Chămpasắc phát triển bền vững”.

 

Ngày 17/7, Đoàn cựu lưu học sinh Lào gồm 109 người, do đồng chí Xaysổmphon Phômvihản, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội nước CHDCND Lào làm Trưởng đoàn đã đến thăm, giao lưu, cắt băng khánh thành và bàn giao Nhà Lưu niệm lưu học sinh Lào tại trường Trung cấp Biên phòng 1 (xã Việt Lập, huyện Tân Yên, Bắc Giang).


Trường Trung cấp Biên phòng 1 trước đây là Trường Bổ túc Văn hóa miền núi Trung ương, đã từng đón nhận, nuôi dưỡng, giáo dục đào tạo lưu học sinh Lào. Qua hơn 50 năm, trường đã đào tạo cho nước bạn Lào hơn 8.000 học sinh, đóng góp nguồn nhân lực đáng kể cho sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước Lào.


TTN - TTG