09:15 22/09/2012

Giết sếp vì cãi vã

Ngày 21/9, Tòa án nhân dân tỉnh Ninh Thuận đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Nguyễn Mạnh Ngọt (50 tuổi) vì tội “Giết người”. Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Nguyễn Mạnh Ngọt 20 năm tù giam và phải bồi thường cho gia đình bị hại 106 triệu đồng.

Ngày 21/9, Tòa án nhân dân tỉnh Ninh Thuận đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Nguyễn Mạnh Ngọt (50 tuổi, ngụ tại thôn Doãn Thượng, xã Xuân Lâm, huyện Thuận Thành, Bắc Ninh) vì tội “Giết người”. Xét thấy hành vi có tính chất côn đồ hung hãn, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Nguyễn Mạnh Ngọt 20 năm tù giam và phải bồi thường cho gia đình bị hại 106 triệu đồng.

Theo cáo trạng, đầu năm 2003, Nguyễn Mạnh Ngọt từ Bắc Ninh vào Ninh Thuận làm thuê cho Công ty xây dựng giao thông Sài Gòn, thi công cầu trên tuyến đường Quốc lộ 27B khu vực xã Phước Thắng, huyện Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận do anh Đào Nhật Thăng làm Tổ trưởng giám sát thi công.

Ngày 27/6/2003, giữa Ngọt và anh Thăng đã xảy ra cãi vã. Sau đó, Ngọt bỏ sang quán gần đó uống rượu.

 Đến khoảng 18 giờ Ngọt quay về lán trại, yêu cầu anh Thăng thanh toán tiền công và hai người tiếp tục cãi vã. Ngọt đã dùng dao chém vào lưng, rồi đâm một nhát vào phía ngực trái anh Thăng. Do vết thương quá nặng nên anh Thăng đã chết trên đường đi cấp cứu.

Sau khi gây án, Nguyễn Mạnh Ngọt bỏ trốn, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Thuận đã khởi tố và ra lệnh truy nã Ngọt về tội “Giết người”.

Trong thời gian bỏ trốn, Ngọt đổi tên thành Nguyễn Phương Ngọc, sinh sống và làm thuê tại các tỉnh Đắc Nông, Đắc Lắc để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng.

Đến ngày 11/3/2012, Nguyễn Mạnh Ngọt bị Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Thuận bắt tại thị trấn Krông Năng, tỉnh Đắc Lắc.


TTXVN/ Tin Tức