12:11 25/12/2010

Giết người do mê tín

Tòa án nhân dân tỉnh Hà Giang đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm hình sự và tuyên phạt bị cáo Triệu Tạ Nhàn, sinh năm 1975, dân tộc Dao, trú tại thôn Giàng Hạ, xã Thông Nguyên, huyện Hoàng Su Phì (Hà Giang) 6 năm tù giam về tội “giết người” và buộc bồi thường cho gia đình bị hại 33,5 triệu đồng.

Tòa án nhân dân tỉnh Hà Giang đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm hình sự và tuyên phạt bị cáo Triệu Tạ Nhàn, sinh năm 1975, dân tộc Dao, trú tại thôn Giàng Hạ, xã Thông Nguyên, huyện Hoàng Su Phì (Hà Giang) 6 năm tù giam về tội “giết người” và buộc bồi thường cho gia đình bị hại 33,5 triệu đồng.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh: Khoảng 7 giờ ngày 3/10/2010, Triệu Tạ Nhàn đi đến đám ma ông Lý Quầy Pú người cùng thôn. Trước tin đồn ông Triệu Dùn Họ, sinh năm 1924, người cùng thôn với Triệu Tạ Nhàn “biết làm ma Ngũ Hải” thả ra hại chết nhiều người trong thôn, Triệu Tạ Nhàn nghĩ phải đi tìm ông Triệu Dùn Họ, bắt xuống chỗ đám ma của ông Lý Quầy Pú để tra hỏi xem.


Ảnh internet


Sau đó Triệu Tạ Nhàn liền cầm 1 con dao tông dài 54 cm, rộng 7 cm của gia đình rồi một mình từ nhà đi tìm ông Triệu Dùn Họ. Trên đường đi qua chợ, Triệu Tạ Nhàn mua một đoạn dây thừng dài 3 m đem theo để trói ông Triệu Dùn Họ.

Khoảng 16 giờ cùng ngày, Triệu Tạ Nhàn đã đến nhà ông Triệu Dùn Họ, tự mình bắt trói ông Họ đưa đến đám ma ông Lý Quầy Pú để làm rõ sự việc trước dân làng. Trên đường đi ông Triệu Dùn Họ không thừa nhận hành vi “thả ma Ngũ Hải” làm hại dân làng nên Triệu Tạ Nhàn đã có hành vi dùng dao cứa vào tai trái, đánh, đá ông Triệu Dùn Họ nhiều lần rồi đẩy ông xuống nước.


Khi đi qua suối ông Họ bị vấp ngã và không chịu đi nữa, Triệu Tạ Nhàn đã đá, đạp nhiều phát vào mạng sườn đến khi ông Họ nằm bất động, Triệu Tạ Nhàn đã đẩy ông Họ xuống nước. Ông Triệu Dùn Họ bị đa chấn thương, ngạt khí do ngập máu, ngập nước phổi dẫn đến tử vong.

Khoảng 19 giờ cùng ngày, sau khi thực hiện xong hành vi giết ông Triệu Dùn Họ, Triệu Tạ Nhàn đi đến đám ma ăn cơm, uống rượu và thông báo cho mọi người biết là đã giết chết ông Triệu Dùn Họ rồi đến Ban Công an xã tự thú.

Tại phiên tòa, bị cáo Triệu Tạ Nhàn đã thành khẩn khai báo hành vi phạm tội giết người. Vụ án đã khép lại nhưng đây là bài học cho thanh niên dân tộc thiểu số, do trình độ dân trí lạc hậu đã suy nghĩ nông cạn để xảy ra vụ án nghiêm trọng như trên.

Minh Tâm