04:09 19/04/2012

Giết hai mạng người, lĩnh án chung thân

Ngày 18/4, TAND tỉnh Nam Định đã mở phiên toà xét xử phúc thẩm đối với hai bị cáo là Dương Văn Hưởng (1991) trú tại xóm 1, Đại An, xã Yên Đồng, huyện Ý Yên về tội danh “Giết người” và Phạm Văn Quyết (1983) trú tại xóm 8, xã Nghĩa Hoà, huyện Nghĩa Hưng về tội danh “Che giấu tội phạm”.

Ngày 18/4, Tòa án Nhân dân (TAND) tỉnh Nam Định đã mở phiên toà xét xử phúc thẩm đối với hai bị cáo là Dương Văn Hưởng (sinh năm 1991) trú tại xóm 1, Đại An, xã Yên Đồng, huyện Ý Yên về tội danh “Giết người” và Phạm Văn Quyết (sinh năm 1983) trú tại xóm 8, xã Nghĩa Hoà, huyện Nghĩa Hưng về tội danh “Che giấu tội phạm”.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân (VKSND) tỉnh Nam Định , khoảng 2 3 giờ 15 phút ngày 7 /7/2011, Dương Văn Hưởng đi xe máy từ nhà Bùi Thị Lý ở thôn Kênh Hội, xã Yên Tiến, huyện Ý Yên về nhà, qua cánh đồng Sâu, thôn La Ngạn, xã Yên Đồng, cách nhà Bùi Thị Lý khoảng 700m thì bị hai anh em Nguyễn Văn Nam (SN 1991) và Nguyễn Văn Bắc (SN 1994) trú tại thôn Kênh Hội, xã Yên Tiến, huyện Ý Yên chặn đánh. Hưởng đã dùng dao tự tạo bằng lưỡi lê CKC để ở xe máy của mình đâm Nguyễn Văn Nam nhiều nhát trong đó có vết đâm thấu ngực, thủng quai động mạch chủ phổi trái khiến Nguyễn Văn Nam bị chết. Nguyễn Văn Bắc cũng bị Hưởng đâm nhiều nhát, trong đó có vết đâm vào hạ sườn trái thấu ổ bụng làm thủng quai tiểu tràng. Trong khi bỏ chạy, Nguyễn Văn Bắc bị ngã xuống mương nước do không được cấp cứu kịp thời, nên cũng đã bị chết do ngạt nước. Hành vi của Dương Văn Hưởng đã đủ yếu tố cấu thành tội “Giết người”.

Phạm Văn Quyết là anh vợ bị cáo Dương Văn Hưởng, sau khi biết Hưởng dùng dao gây nên cái chết cho anh Nguyễn Văn Nam và Nguyễn Văn Bắc đã bao che, đồng thời dẫn Hưởng đi trốn đêm 7/7/2011. Hành vi này của Phạm Văn Quyết đã phạm tội “Che giấu tội phạm”. Sau khi bỏ chốn vào miền Nam sống lang thang ở các tỉnh Đồng Nai, Lâm Đồng, đến ngày 24/7/2011, Hưởng đã ra Công an phường Bạch Đằng, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh để đầu thú.

Trong phiên toà xét xử, bị cáo Dương Văn Hưởng và Phạm Văn Quyết đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. T oà tuyên án các bị cáo Dương Văn Hưởng mức án tù chung thân đối với tội danh “Giết người” và Phạm Văn Quyết 18 tháng tù đối với tội danh “Che giấu tội phạm”. Đồng thời, bị cáo Dương Văn Hưởng phải bồi thường cho gia đình anh Nam, Bắc tổng số tiền 149.500.000 đồng bao gồm tiền mai táng phí và tổn thất tinh thần. TAND tỉnh Nam Định nhận định đây là hành vi hết sức nguy hiểm của một bộ phận thanh niên trong xã hội. Chính vì vậy cần phải có những biện pháp nghiêm khắc nhằm làm tăng tính răn đe.


TTXVN/Tin tức