08:15 08/08/2012

Giết chết hàng xóm, lĩnh án 19 năm tù

Ngày 8/8, Tòa án nhân dân tỉnh Tuyên Quang mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Trần Hồng Lạng (sinh năm 1963, ở thôn Đồng Chằm, xã Thái Hòa, huyện Hàm Yên, Tuyên Quang) phạm tội "giết người".

Ngày 8/8, Tòa án nhân dân tỉnh Tuyên Quang mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Trần Hồng Lạng (sinh năm 1963, ở thôn Đồng Chằm, xã Thái Hòa, huyện Hàm Yên, Tuyên Quang) phạm tội "giết người".

Sau khi nghị án, Hội đồng xét xử tuyên Trần Hồng Lạng lĩnh án 19 năm tù; buộc Lạng bồi thường cho gia đình nạn nhân 100,9 triệu đồng.


Bị cáo Trần Hồng Lạng tại phiên tòa ngày 8/8.



Theo cáo trạng: Vào đầu tháng 4/2012, anh Đào Văn Hường (trú tại thôn Đồng Chằm, xã Thái Hòa, huyện Hàm Yên) thuê máy san ủi nền nhà cho mẹ đẻ là bà Nguyễn Thị Mộc. Trong quá trình san ủi, anh Hường có chặt 3 hàng cây chè trên đồi thuộc gia đình anh Lạng quản lý, sử dụng nên đã xảy ra mâu thuẫn tranh chấp.

Trần Hồng Lạng bị tuyên 19 năm tù.


Ngày 19/4/2012, khi nghe tiếng máy san ủi trên đồi chè phía sau nhà mình, nghĩ anh Hường cho máy san ủi lấn đất, Lạng vào nhà lấy dao, rồi ra gặp anh Hường. Hai bên đã xảy ra xô xát.

Lạng rút dao nhỏ đã giấu sẵn trong người đâm một nhát vào ngực anh Hường, làm rách màng phổi, trúng tim, chảy nhiều máu và nạn nhân bị chết trên đường đi cấp cứu.

Sau đó Lạng chạy trốn về nhà bố mẹ đẻ ở thôn Cây Chanh, xã Dức Ninh, huyện Hàm Yên. Lạng bị Công an huyện Hàm Yên bắt ngay sau đó và bị truy tố về hành vi "giết người".


Tin, ảnh: Văn Tý