08:11 17/08/2012

Giày hàng hiệu giả Trung Quốc bị thu giữ

Nhân viên hải quan ở Los Angeles (Mỹ) vừa tịch thu 20.457 đôi giày giả nhãn hiệu Christian Louboutin nhập từ Trung Quốc.

Nhân viên hải quan ở Los Angeles (Mỹ) vừa tịch thu 20.457 đôi giày giả nhãn hiệu Christian Louboutin nhập từ Trung Quốc.

 

Nhân viên hải quan cầm một đôi giày hàng hiệu giả xuất xứ Trung Quốc. Ảnh: Internet

 

Theo quan chức thuộc Cơ quan bảo vệ biên giới và hải quan Mỹ (CBP), những đôi giày nhái này có giá trị 18 triệu USD nếu chúng được bán trên các chợ đen và chợ điện tử.

 

Năm lô hàng giày giả trên được tịch thu tại cảng biển Long Beach ngày 27/7 và 14/8.

 

Theo ông Todd C. Owen, một giám đốc của CBP, cho biết CBP luôn có thái độ quyết liệt và chủ động trong ngăn chặn những chuyến hàng giả và hàng vi phạm bản quyền.

 

Theo CBP, hàng hóa thời trang cao cấp nhái thường có mặt trên các trang web và chợ đen, mang lại lợi nhuận kếch xù cho những kẻ buôn lậu và làm giả vì người dân thường tin rằng họ đang mua hàng hiệu thật được giảm giá.

 

 

Thùy Dương