02:15 22/02/2011

Giấu chồng con đi buôn ma túy

Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Hậu (sinh năm 1962, trú tại ngõ 101 Thanh Nhàn, phường Quỳnh Lôi, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) 15 năm tù giam về tội “mua bán trái phép chất ma túy”, đồng thời phạt bị cáo 10 triệu đồng theo quy định.

Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Hậu (sinh năm 1962, trú tại ngõ 101 Thanh Nhàn, phường Quỳnh Lôi, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) 15 năm tù giam về tội “mua bán trái phép chất ma túy”, đồng thời phạt bị cáo 10 triệu đồng theo quy định.

Trước đó, khoảng 10 giờ 20 phút ngày 10/9/2010, tại khu vực trước cổng Công ty Hanel, khu công nghiệp Sài Đồng (phường Sài Đồng, quận Long Biên, Hà Nội), Tổ công tác thuộc Đội cảnh sát điều tra về tội phạm ma túy, Công an quận Long Biên thấy 2 đối tượng đi xe máy BKS 30L7-3220 có biểu hiện nghi vấn nên đã kiểm tra, phát hiện người phụ nữ ngồi sau giấu trong người 5 gói heroin nên đã đưa về trụ sở để làm rõ.

 Tại cơ quan điều tra, hai đối tượng trên khai là vợ chồng có tên là Trần Việt Lợi và Nguyễn Thị Hậu. Điều đặc biệt, Trần Việt Lợi không hề hay biết vợ mình đang mang heroin đem đi bán. Khám xét nơi ở của Hậu, cơ quan công an đã thu giữ được 18 gói heroin với 1 chiếc cân tiểu ly. Qua giám định đã kết luận, tổng số 5 gói heroin mà Nguyễn Thị Hậu cầm theo người có trọng lượng 6,909 gam, còn 18 gói heroin ở nhà có trọng lượng 29,996 gam.


Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Thị Hậu khai nhận do không có việc làm nên đã mua heroin về chia nhỏ để bán kiếm lời. 21 giờ ngày 9/9/2010, Hậu đã đến đường Lê Thanh Nghị (đoạn đối diện cổng công viên Thống Nhất phía đường Đại Cồ Việt) và mua của một người đàn ông không quen biết 1 cục heroin với giá 18,5 triệu đồng.


Hậu mang về nhà dùng cân tiểu ly chia thành 23 gói nhỏ bán với giá 1 triệu đồng/gói. Tối 10/9/2010, Hậu nhờ chồng lấy xe máy đèo sang Gia Lâm, thị mang theo 5 gói trong người, vừa đến khu vực trên thì bị bắt giữ.


Do Hậu khai đã giấu chồng con đi buôn ma túy nên cơ quan điều tra không đề cập xử lý chồng Hậu. Chiếc xe máy bị bắt giữ cùng Hậu được xác định là của Lợi dùng làm xe ôm nuôi hai con ăn học nên cơ quan công an cũng đã trao trả lại cho Lợi./.