03:16 05/03/2012

Giao tranh với Al-Qaeda, 50 binh sĩ Yêmen thiệt mạng

Giới chức Yêmen cho biết, số quân chính phủ bị thiệt mạng trong vụ giao tranh ngày 4/3 với nhóm phiến quân Al-Qaeda ở tỉnh Abyan, miền Nam Yêmen, đã lên tới 50 và hàng chục người khác bị thương. Trong khi đó phiến quân Al-Qaeda tuyên bố chỉ có hai thành viên của nhóm này bị tiêu diệt.

Giới chức Yêmen cho biết, số quân chính phủ bị thiệt mạng trong vụ giao tranh ngày 4/3 với nhóm phiến quân Al-Qaeda ở tỉnh Abian (Abyan), miền Nam Yêmen, đã lên tới 50 và hàng chục người khác bị thương. Trong khi đó phiến quân Al-Qaeda tuyên bố chỉ có hai thành viên của nhóm này bị tiêu diệt.

Giao tranh giữa quân chính phủ và phiến quân Al-Qaeda nổ ra sáng 4/3 sau hai vụ đánh bom xe liều chết nhằm vào các căn cứ quân sự ở ngoại ô thành phố Zinjibar, thủ phủ tỉnh Abyan và ở thành phố ven biển Dovas. Nhóm Al-Qaeda trên Bán đảo Arập (AQAP) - mạng lưới Al-Qaeda tại Yêmen cũng tuyên bố đã bắt giữ 70 binh sĩ của chính phủ sau khi nhóm này tấn công tiểu đoàn pháo binh tinh nhuệ của quân đội Yêmen, đồng thời chiếm được nhiều vũ khí hạng nặng, trong đó có một xe tăng, súng chống tăng, giàn tên lửa Katyusha do Nga sản xuất ...


Phiến quân Al-Qaeda. Nguồn: Internet


Nhóm AQAP, còn được biết với tên gọi Ansar al-Sharia (Những người ủng hộ Luật Hồi giáo), lợi dụng làn sóng biểu tình chống chính phủ Yêmen kéo dài một năm qua đã chiếm đóng nhiều thành phố ở khu vực miền Nam Yêmen. Cuộc chiến giữa AQAP và quân đội Yêmen tại khu vực miền Nam nước này đến nay đã làm hàng trăm người thiệt mạng, hàng nghìn người mất nhà cửa.

Chính phủ Yêmen cũng đã ra tối hậu thư cho nhóm AQAP phải triệt thoái khỏi những thành phố mà AQAP chiếm đóng ở tỉnh Abian. Tổng thống mới được bầu Abd-Rabbu Mansour Hadi đã cam kết tăng cường an ninh và hợp tác tình báo với Mỹ để chống AQAP. 

TTXVN/ Tin Tức