08:10 29/08/2011

Giao tranh tại miền nam Yêmen gây thương vong lớn

Các quan chức địa phương Yêmen ngày 29/8 (giờ Việt Nam) cho biết, giao tranh giữa lực lượng chính phủ và các phần tử vũ trang Hồi giáo ở gần thành phố Zinjibar ở miền nam, đã làm 5 binh sĩ chính phủ và 20 chiến binh nổi dậy thiệt mạng.

Các quan chức địa phương Yêmen ngày 29/8 (giờ Việt Nam) cho biết, giao tranh giữa lực lượng chính phủ và các phần tử vũ trang Hồi giáo ở gần thành phố Zinjibar ở miền nam, đã làm 5 binh sĩ chính phủ và 20 chiến binh nổi dậy thiệt mạng.

Bản đồ mô tả vị trí thành phố Zinjibar ở miền nam Yêmen. Ảnh: Internet


Trong khi đó, máy bay quân sự đã oanh kích hai khu vực và tiêu diệt một số các tay súng nổi dậy, nhưng chưa xác định được số lượng cụ thể.

Theo các quan chức Yêmen, lực lượng quân đội nước này đã giành lại quyền kiểm soát một khu vực ở phía tây thành phố Zinjibar lần đầu tiên kể từ tháng 3/2011. Cũng trong ngày 28/8, hai máy bay quân sự đã dội bom một căn cứ của quân nổi dậy ở Zinjibar và một căn cứ khác ở thị trấn ven biển Shaqra ở miền nam.

Chính phủ của Tổng thống Yêmen Ali Ali Abdullah Saleh đã để mất quyền kiểm soát một số khu vực ở miền nam Yêmen sau nhiều tháng bất ổn chính trị và các cuộc biểu tình yêu cầu cải cách. Các phần tử vũ trang Hồi giáo, được chính phủ cho là thuộc chi nhánh Al Qaeda ở Yêmen, đã chiếm ít nhất ba thị trấn ở miền nam, trong đó có Shaqra, trong những tháng gần đây.

TTXVN/Tin tức