09:15 25/09/2011

Giao tranh tại miền Nam Philíppin

Sáng 25/9, tại một ngôi làng thuộc tỉnh Sulu, miền Nam Philíppin, đã xảy ra giao tranh giữa một đơn vị thủy quân lục chiến Philíppin và một nhóm vũ trang nổi loạn, làm 13 người thiệt mạng và 5 người bị thương.

Sáng 25/9, tại một ngôi làng thuộc tỉnh Sulu, miền Nam Philíppin, đã xảy ra giao tranh giữa một đơn vị thủy quân lục chiến Philíppin và một nhóm vũ trang nổi loạn, làm 13 người thiệt mạng và 5 người bị thương.

Các tay súng thuộc nhóm nổi dậy Abu Sayyaf - Ảnh: AFP-TTXVN


Theo nguồn tin quân sự Philíppin, giao tranh xảy ra vào sáng sớm khi nhiều tay súng bất ngờ tấn công một đơn vị độc lập thuộc Đơn vị thủy quân lục chiến số 30 đóng tại làng Kabungkol, thị trấn Talipao, tỉnh Sulu. Quân đội chính phủ đã nhanh chóng trả đũa và tiêu diệt ít nhất 11 tay súng. Tuy nhiên, có hai binh sỹ, trong đó có 1 trung úy, thiệt mạng. Sau nhiều giờ giao tranh, lực lượng thủy quân lục chiến Philíppin đã đẩy lùi nhóm phiến quân, đồng thời tổ chức lực lượng truy đuổi.

Sulu được xem là khu vực hoạt động mạnh của nhóm khủng bố Abu Sayyaf, tổ chức có quan hệ với mạng lưới khủng bố quốc tế Al-Qaeda. Quân đội Philíppin ước tính nhóm Abu Sayyaf hiện còn gần 400 tay súng.

TTXVN/Tin Tức