06:07 29/06/2015

Giao tranh ở Iraq, 61 người thiệt mạng

Các nguồn tin an ninh Iraq cho biết 61 người đã thiệt mạng, trong đó phần lớn là phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS), trong các vụ đụng độ và không kích trên toàn quốc.

Ngày 28/6, các nguồn tin an ninh Iraq cho biết tổng cộng 61 người đã thiệt mạng, trong đó phần lớn là phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS), trong các vụ đụng độ, không kích và đọ súng trên toàn quốc.

Một tòa nhà bị phá hủy sau cuộc không kích ở Fallujah, Anbar. Ảnh: THX-TTXVN


Một nguồn tin an ninh giấu tên cho hay tại tỉnh Anbar, quân đội Iraq đã pháo kích các vị trí của IS tại khu vực Saggara gần thành phố Haditha, cách thủ đô Baghdad khoảng 200 km về phía Tây Bắc, tiêu diệt 26 phiến quân và phá hủy 2 phương tiện của chúng.

Trong khi đó, lực lượng an ninh Iraq phối hợp với các dân quân Hồi giáo dòng Sunni đã đẩy lui các cuộc tấn công của IS vào các vị trí quân sự tại 3 ngôi làng và khu vực Alous gần thành phố Heet bị nhóm phiến quân này chiếm giữ, cách Baghdad khoảng 160 km về phía Tây, tiêu diệt 15 phiến quân và phá hủy 8 xe của IS.

Cũng tại tỉnh trên, 10 người đã thiệt mạng và 19 người khác bị thương trong đợt không kích do các máy bay Iraq tiến hành nhằm vào một số quận thuộc thành phố Fallujah bị IS chiếm giữ, cách Baghdad khoảng 50 km về phía Tây.

Liên quan tới cuộc chiến chống IS, quân đội Mỹ cùng ngày thông báo hôm 27/6, nước này và các đồng minh đã tiến hành 17 vụ không kích nhằm vào các vị trí của IS ở Syria và 10 vụ nhằm vào nhóm phiến quân này ở Iraq.


TN (theo THX/Reuters)