08:19 15/08/2014

Giao tranh bùng phát dữ dội tại Somalia

Giao tranh giữa quân đội chính phủ Somalia - với sự hỗ trợ của lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên minh châu Phi (AU) tại Somalia (AMISOM) - và các phiến quân có vũ trang đã bùng phát dữ dội tại thủ đô Mogadishu, khiến ít nhất 14 người thiệt mạng.

Ngày 15/8, giao tranh giữa quân đội chính phủ Somalia - với sự hỗ trợ của lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên minh châu Phi (AU) tại Somalia (AMISOM) - và các phiến quân có vũ trang đã bùng phát dữ dội tại thủ đô Mogadishu, khiến ít nhất 14 người thiệt mạng.

Hiện trường một vụ đánh bom ở Mogadishu, Somalia ngày 5/7. Ảnh: AFP-TTXVN


Các quan chức an ninh Somalia cho biết lực lượng chính phủ và AMISOM đang tiến hành hoạt động an ninh tại Mogadishu, thì bị phiến quân đáp trả. Các nhân chứng nghe thấy tiếng súng và những tiếng nổ lớn tại khu vực xảy ra giao tranh. Quân đội chính phủ cho biết họ đã giành quyền kiểm soát sau nhiều giờ giao tranh ác liệt.

Theo Thị trưởng thủ đô Mogadishu, ông Abdullahi Farah, có ít nhất 14 người, phần lớn là phiến quân, đã thiệt mạng trong cuộc giao tranh.

Ba năm trước, quân đội Chính phủ Somalia với sự hỗ trợ của AMISOM đã tấn công mạnh mẽ các tay súng thuộc Shebab, tổ chức có liên hệ với mạng lưới khủng bố quốc tế Al Qaeda, buộc chúng rút khỏi nhiều vị trí tại thủ đô Mogadishu và nhiều thị trấn lớn khác. Hồi tháng ba, lực lượng AU đã phát động một đợt tấn công mới vào các căn cứ của Shebab, giành thêm nhiều thị trấn từ tay Shebab.

Trước các chiến dịch tấn công mạnh mẽ của chính phủ, Shebab, hiện vẫn đang kiểm soát một khu vực nông thôn rộng lớn, đã tiến hành cuộc tấn công bất ngờ mới nhằm vào các khu vực quan trọng của chính phủ và lực lượng an ninh. Mới đây, Shebab đã thực hiện hai vụ tấn công lớn trong tháng năm và tháng bảy nhằm vào trụ sở quốc hội và phủ tổng thống để chứng tỏ rằng chính phủ chưa hoàn toàn giành thắng lợi trong cuộc chiến với lực lượng này.


TTXVN/Tin tức