06:16 30/06/2014

Giao tranh ác liệt tại nhiều khu vực ở Iraq

Ngày 29/6, vẫn tiếp tục xảy ra các cuộc giao tranh ác liệt giữa các lực lượng an ninh Iraq với các tay súng phiến quân Hồi giáo dòng Sunni tại một loạt tỉnh thành trên khắp quốc gia Vùng Vịnh này, đặc biệt tại thành phố Kirt Tikrit .

Ngày 29/6, vẫn tiếp tục xảy ra các cuộc giao tranh ác liệt giữa các lực lượng an ninh Iraq với các tay súng phiến quân Hồi giáo dòng Sunni tại một loạt tỉnh thành trên khắp quốc gia Vùng Vịnh này, đặc biệt tại thành phố Kirt Tikrit .

 

Lực lượng người Kurd ở miền bắc Iraq tiếp quản một vị trí trong chiến dịch chống phiến quân ở làng Bashir, cách thành phố Kirkuk khoảng 20 km về phía nam, ngày 29/6. Ảnh: AFP-TTXVN

Từ ngày 28/6, quân đội Iraq đã mở một cuộc tấn công quy mô lớn nhằm giành lại quyền kiểm soát ở thành phố Tikrit - cách thủ đô Baghdad của Iraq 170 km về phía Bắc, đang bị phiến quân Hồi giáo dòng Sunni do tổ chức "Nhà nước Hồi giáo Iraq và vùng Levant  (ISIL) chiếm đóng từ ngày 11/6.

 

Theo nguồn tin từ quân đội Iraq, hiện lực lượng chính phủ đã kiểm soát hoàn toàn khu vực trường đại học Tikrit ở phía Bắc thành phố này và giao tranh vẫn đang diễn ra hết sức căng thẳng tại thành phố chiến lược này.

 

Thiếu tướng Qassim Atta – Người phát ngôn của Quân đội Iraq: “Đến thời điểm này có hơn 70 phần tử khủng bố đã bị tiêu diệt cùng hàng chục phương tiện của phiến quân cũng đã bị phá hủy tại tỉnh Salahuddin”.

 

Cùng ngày, quân đội Iraq đã nhận được lô máy bay chiến đấu Su 25 gồm 5 chiếc từ Nga. Đây được xem là sự bổ sung kịp thời giúp tăng cường sức mạnh cho quân đội Iraq trong bối cảnh quân đội nước này đang đẩy mạnh chiến dịch phản công nhằm giành lại quyền kiểm soát các khu vực đang bị phiến quân Hồi giáo chiếm giữ.

 

Trong khi đó, tại tỉnh miền Đông Diyala, đã xảy ra đụng độ giữa lực lượng an ninh Iraq với phiến quân Hồi giáo dòng Sunni . Đã có 3 phiến quân bị tiêu diệt trong khi phía quân chính phủ cũng có 1 tay súng thuộc lực lượng tự vệ Hồi giáo dòng Si-ai thiệt mạng và 4 nhân viên an ninh bị thương.

 

Tại khu vực Tarmiyah, chỉ cách Baghdad 40 km về phía Bắc, lực lượng phiến quân Hồi giáo đã tiến hành hai vụ đánh bom nhằm vào đoàn xe của quân đội chính phủ làm ít nhất 4 binh sỹ thiệt mạng, và 9 người bị thương.

 


Bạn cài Flash Player để xem được Clip này.

Anh Tuấn