11:19 01/11/2014

Giao tranh ác liệt ở Libya, 100 người thương vong

Ngày 1/11, một chỉ huy phiến quân Hồi giáo giấu tên cho biết 18 tay súng đã bị tiêu diệt và 84 người bị thương trong một vụ tấn công ở thị trấn Kikla, miền Tây Libya.

Ngày 1/11, một chỉ huy phiến quân Hồi giáo giấu tên cho biết 18 tay súng đã bị tiêu diệt và 84 người bị thương trong một vụ tấn công ở thị trấn Kikla, miền Tây Libya.


Nhóm phiến quân đối địch Zintan đã mở cuộc tấn công vào Kikla sau các cuộc tấn công chế áp bằng trọng pháo.


Theo chỉ huy của liên minh phiến quân Hồi giáo Bình minh Libya nói trên, nhóm phiến quân đối địch Zintan, được sự hậu thuẫn của các bộ lạc địa phương trung thành với viên tướng nổi loạn Khalifa Hifter, đã mở cuộc tấn công vào Kikla vào sáng 1/11 sau các cuộc tấn công chế áp bằng trọng pháo.


Được biết, lực lượng Hồi giáo đã chiếm Kikla 2 tuần trước, buộc các tay súng bộ lạc phải rút về các khu vực ngoại ô của thị trấn này, trong khi phần lớn trong số 30.000 người dân của thị trấn đã đi tản cư. 


Hiện Libya đang phải gánh chịu làn sóng bạo lực tồi tệ nhất kể từ khi nhà độc tài Moammar Gadhafi bị lật đổ trong cuộc nội chiến hồi năm 2011.


T.N