07:21 27/07/2014

Giáo hoàng kêu gọi chấm dứt chiến sự Trung Đông, Iraq, Ukraine

Chấm dứt những cuộc xung đột đang diễn ra ở Trung Đông, Iraq và Ukraine để "không lặp lại những sai lầm của quá khứ" là thông điệp mà Giáo hoàng Francis I đưa ra cho thế giới trong buổi lễ đọc kinh truyền tin và nhận phép lành vào sáng nay.

Chấm dứt những cuộc xung đột đang diễn ra ở Trung Đông, Iraq và Ukraine để "không lặp lại những sai lầm của quá khứ" là thông điệp mà Giáo hoàng Francis I đưa ra cho thế giới trong buổi lễ đọc kinh truyền tin và nhận phép lành vào sáng 27/7.

Giáo hoàng Francis phát biểu trong một buổi lễ ở Tòa thánh Vatican. Ảnh: AFP/TTXVN


Giáo hoàng Francis I yêu cầu các bên tham chiến ở Trung Đông, Iraq và Ukraine hãy "tỉnh táo" và "dùng sức mạnh cần thiết" để đem lại hòa bình "thông qua con đường đối thoại và hòa giải". Giáo hoàng mong muốn giải quyết các tranh chấp bằng những quyết định không phục vụ lợi ích của cá nhân bên nào mà vì "lợi ích chung và sự tôn trọng với mọi người". Giáo hoàng khẳng định "không có ai chiến thắng trong chiến tranh và cũng không có ai thất bại với hòa bình".

Đây là buổi đọc kinh truyền tin đặc biệt trùng vào dịp kỉ niệm 100 năm ngày mở màn Chiến tranh Thế giới thứ 1 (28/7/1914). Nhắc lại cuộc chiến này, Giáo hoàng Francis I nhắc nhở thế giới đừng quên những bài học của quá khứ đau thương, để không lặp lại những cuộc chiến tranh trên quy mô thế giới.


TN