Xuân rộn ràng đến với trẻ ở các trường học

Các học sinh ở TP Hồ Chí Minh được hòa mình vào các trò chơi dân gian như đi cầu khỉ, kéo co, làm gốm, biểu diễn văn nghệ... ở ngày hội Xuân do trường tổ chức trước khi bước vào kì nghỉ Tết.

Từ cuối tuần qua, nhiều trường học trên địa bàn TP Hồ Chí Minh đã tổ chức rất nhiều hoạt động ý nghĩa mang tính chất vui Xuân cho học sinh. Thông qua những hoạt động này, các trường đều hướng tới giáo dục học sinh toàn diện về nét đẹp văn hóa truyền thống của dân tộc và tinh thần tương thân tương ái.

Không khí vui Xuân rộn ràng đến các trường

Tại trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm (quận 1), sân trường được trang hoàng rực rỡ với màu vàng của hoa mai, hoa cúc, màu hồng của hoa đào và màu xanh của bánh chưng, bánh tét.  trở nên náo nhiệt và trở nên náo nhiệt hơn khi các học sinh được hòa mình vào các trò chơi dân gian như đi cầu khỉ, viết thư pháp, tham gia các gian hàng ẩm thực do giáo viên và học sinh tự chuẩn bị.

Học sinh thích thú với trò làm gốm

Khánh Vân, học sinh lớp 5, thích thú nói: "Mỗi năm gần đến ngày Tết con rất thích đến trường vì ở trường được trang trí rất đẹp. Các thầy cô còn tổ chức cho tụi con chơi nhiều trò chơi. Con thích nhất được đi cầu khỉ, đây là lần đầu tiên con được chơi trò này".

Các em rất thích thú khi đi cầu khỉ được làm ngay ở sân trường

Với chủ đề chính là "Ngày hội trò chơi dân gian", không khí tại trường Tiểu học Trần Khánh Dư (quận 1) cũng rất rộn ràng với các trò chơi nặn gốm, tô tượng, chơi kéo co, đi cầu khỉ... Trong khi đó, mở đầu ngày hội là các tiết mục văn nghệ, ảo thuật do chính học sinh nhà trường chuẩn bị và biểu diễn. Không chỉ có học sinh mà nhiều phụ huynh cũng tham gia, hòa chung không khí vui xuân cùng con mình.

Cô và trò tự kết hoa và làm thiệp để trang trí sân trường đón Tết

Trường Nguyễn Văn Trỗi (quận 4) cũng tổ chức nhiều trò chơi dân gian, ẩm thực... Đặc biệt học sinh, giáo viên các lớp còn thi làm làm hoa mai, hoa đào, làm thiệp chúc mừng. Sau khi chấm điểm tranh giải, toàn bộ sản phẩm sẽ được giữ lại trưng bày trong trường để tạo nên sắc xuân tươi.

Các em tỉ mẩn tô màu cho các sản phẩm gốm vừa làm xong

Không chỉ tổ chức các hoạt động vui chơi, trong dịp này, các trường còn tặng nhiều phần quà Tết đến các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn hay con em giáo viên trong trường. Giá trị phần quà là các khoản đóng góp, nuôi heo đất từ học sinh, giáo viên và sự đóng góp của các bậc cha mẹ học sinh.


Theo đó, tại trường Trần Khánh Dư, năm nay có 39 học sinh con em giáo viên, học sinh có hoàn cảnh khó khăn sẽ được nhận quà. Hay tại trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm, ngoài trao quà tặng cho học sinh hay con giáo viên có hoàn cảnh khó khăn, nhà trường còn tổ chức đấu giá một số vật phẩm do giáo viên tự làm để gây quỹ học bổng cho trường.


Trong khi đó, trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi có 98 phần quà tặng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn và 45 phần quà khác do ban đại diện cha mẹ học sinh trao tặng thêm.


Cô Phạm Thúy Hà, Hiệu trưởng trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi, cho biết: “Giá trị mỗi phần quà tuy không lớn nhưng thể hiện sự quan tâm của học sinh, giáo viên nhà trường cũng như phụ huynh đến các em, góp phần động viên các em có một cái tết đầm ấm, vui tươi. Bản thân học sinh khác cũng được giáo dục tinh thần tương thần tương ái, biết quan tâm, chia sẻ đến bạn bè xung quanh”.

Đan Phương
Trao “mái ấm” cho học sinh vùng cao dịp Tết
Trao “mái ấm” cho học sinh vùng cao dịp Tết

Nhân dịp Tết Nguyên đán 2017, một số ngân hàng như: Ngân hàng Ngân hàng TMCP An Bình (ABbank), Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB) và Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã bàn giao nhà bán trú và xây trường cho học sinh vùng cao.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN