Việt Nam-Singapore phát triển giáo dục điện tử

Tập đoàn công nghệ giáo dục Kydon của Singapore và Tập đoàn Giáo dục UNET của Việt Nam ngày 2/11 đã ký bản ghi nhớ (MOU) về việc tăng cường hợp tác và chia sẻ kinh nghiệm giáo đục điện tử tại Việt Nam.


Đại diện UNET và Kydon kí thỏa thuận hợp tác.

Tập đoàn công nghệ giáo dục Kydon của Singapore và Tập đoàn Giáo dục UNET của Việt Nam ngày 2/11 đã ký bản ghi nhớ (MOU) về việc tăng cường hợp tác và chia sẻ kinh nghiệm giáo đục điện tử tại Việt Nam, bên lề Hội thảo về Giáo dục điện tử "Future Learning CXO" do Cơ quan Doanh nghiệp quốc tế Singapore (IE Singapore) đồng tổ chức.

Giám đốc điều hành Kydon David Yeo cho biết theo thỏa thuận, tập đoàn này sẽ cung cấp công nghệ phòng học thông minh và một trung tâm giáo dục trực tuyến trong thời gian 9 năm tới cho học sinh, sinh viên ở mọi cấp độ, kể cả giáo dục hướng nghiệp tại Việt Nam. Theo Giám đốc Yeo, Việt Nam có tiềm năng rất lớn để cải thiện hệ thống giáo dục nói chung và Kydon mong muốn trở thành một phần trong tiến trình này.

Giám đốc điều hành UNET Trần Thị Ngọc Mai hy vọng mối quan hệ hợp tác với Kydon sẽ góp phần thúc đẩy, cũng như thay đổi nền giáo dục tại Việt Nam khi áp dụng công nghệ cao vào dạy và học cũng như quản lý nhà trường.

Hội thảo Future Learning CXO có sự tham dự của khoảng 70 nhà cung cấp dịch vụ và giải pháp giáo dục của Singapore và nhiều nước khác trong khu vực và trên thế giới. Các đại biểu đã tập trung thảo luận về những xu thế, thách thức, cơ hội và triển vọng trong lĩnh vực giáo dục điện tử. Theo các đại biểu, tiến trình số hóa và chuyển đổi đô thị đã tạo ra diện mạo mới trong cách thức giáo dục và định nghĩa lại hình thức học tập truyền thống. Do đó, các nhà cung cấp dịch vụ và thiết bị giáo dục giờ đây cần hiểu rõ về xu thế thay đổi trên để có những hình thức kinh doanh mới.

Singapore hiện là một trong những quốc gia đi đầu thế giới trong áp dụng công nghệ vào giáo dục và đạt được nhiều thành tích đáng kể. Theo IE Singapore, chi tiêu dành cho giáo dục điện tử trên toàn thế giới ước đạt 105,3 tỷ USD trong năm 2015 và có thể tăng trưởng gấp 4 lần vào năm 2020. Tính riêng tại châu Á, lợi nhuận thu được từ giáo dục điện tử dự kiến đạt 11,5 tỉ USD vào năm 2016. Việt Nam cũng nằm trong 10 quốc gia có tỉ lệ tăng trưởng giáo dục điện tử cao nhất châu Á, với tỉ lệ trên 30%.

Tin, ảnh: Việt Hải-Lê Hải (P/v TTXVN tại Singapore)
Quan hệ Việt Nam-Singapore vẫn nhiều cơ hội để phát triển
Quan hệ Việt Nam-Singapore vẫn nhiều cơ hội để phát triển

Việc hai nước trở thành đối tác chiến lược vào năm 2013 đã chính thức hóa mối quan hệ gắn kết, đặc biệt trong kinh tế, giữa Singapore và Việt Nam.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN