Vẫn áp dụng “luật tràn tuyến” khi thi vào lớp 10 tại Hà Nội

Theo ông Đoàn Hoài Vĩnh, Phó Giám đốc Sở GD - ĐT Hà Nội, kỳ tuyển sinh lớp 10 THPT năm nay, Hà Nội có 12 khu vực thi. Mỗi thí sinh tham gia dự thi đều có hai nguyện vọng vào cùng một khu vực tuyển. Những thí sinh chỉ có hộ khẩu tạm trú tại Hà Nội vẫn tham gia dự thi bình thường nhưng chỉ được nhập học vào các trường THPT ngoài công lập (nếu đủ điểm xét tuyển của trường).

Đặc biệt, năm nay, Hà Nội vẫn áp dụng “luật tràn tuyến” đối với một số khu vực tuyển sinh khó khăn. Điều này có nghĩa: Nếu quận, huyện nào không tuyển đủ học sinh, có thể nhận hồ sơ của học sinh từ các quận, huyện khác. Thực tế, những năm vừa qua, Hà Nội có một số trường tuyển sinh rất khó do điều kiện khách quan từ địa phương. Do đó, để đảm bảo quyền lợi của các trường và tạo mọi điều kiện cho thí sinh học tại các trường công lập, Hà Nội đã áp dụng luật này. Một số trường, theo quy định của Sở, sẽ được tuyển sinh toàn thành phố.

L.V

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN