Kết thúc ngày đầu của kỳ thi đánh giá năng lực ĐH Quốc gia Hà Nội:

Tỷ lệ thí sinh dự thi cao

Tại buổi họp báo chiều 5/5, Đại học Quốc gia Hà Nội cho biết: Với lượng thí sinh dự thi cao gấp 1,5 lần năm ngoái, tỷ lệ thí sinh đến dự thi trong ngày đầu tiên đạt tới hơn 95%, là một tỷ lệ khá cao.

Tăng gấp đôi số câu hỏi

Ở ca thi buổi sáng, tổng số thí sinh dự thi đánh giá năng lực ngoại ngữ là 5.100 thí sinh, có mặt hơn 4.900 thí sinh (chiếm 96,7%). Có những điểm thi chỉ có duy nhất 1 thí sinh bỏ thi như ở điểm thi Đại học Thủ đô (ĐH). Số lượng thí sinh thi đánh giá năng lực là 399 em, có mặt 390 em (95%).

Kỳ thi đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia Hà Nội năm 2016 đã được mở rộng quy mô hơn năm trước. Theo đó, tổng số lượt thí sinh đăng ký dự thi gấp hơn 1,5 lần so với năm trước. Kết quả của bài thi không chỉ sử dụng cho việc tuyển sinh vào các đơn vị của ĐH Quốc gia, mà còn sử dụng cho 8 trường đại học ngoài hệ thống.

Thí sinh vào phòng thi buổi sáng ngày 5/5 tại điểm thi ĐH Quốc gia Hà Nội.

Điểm mới của kỳ thi năm nay là bài thi đánh giá năng lực ngoại ngữ được thiết kế thi trên máy tính cho 6 thứ tiếng. Do có thời gian chuẩn bị, nên bộ đề thi đánh giá năng lực cũng được mở rộng. Tổng số câu hỏi đã tăng từ 4.000 câu lên đến 8.000 câu và chọn lọc công phu, theo hướng chuẩn hóa câu hỏi.
Quy trình tổ chức thi cũng đã được rà soát, chuẩn bị kỹ cho từng nhóm cán bộ. Rút kinh nghiệm từ kỳ thi năm trước, năm nay trường đã dự phòng 5% máy tính, đề phòng xảy ra lỗi có thể chuyển thí sinh sang sử dụng máy tính khác.

“Với số lượng thí sinh dự thi lớn, giải pháp đưa ra là số ngày thi, ca thi được tăng lên. Theo đó, năm nay kỳ thi vẫn tổ chức thi ở 7 tỉnh, thành phố, với 21 điểm thi, nhưng số ca thi được tăng lên”, PGS. TS Nguyễn Kim Sơn, Phó Giám đốc thường trực ĐHQG Hà Nội cho biết.

Sẵn sàng tiếp tục tăng quy mô

Theo PGS.TS Nguyễn Kim Sơn, 8 trường ĐH bên ngoài sử dụng kết quả của kỳ thi đánh giá năng lực không phải trả thêm bất cứ khoản phí nào; chỉ “góp” máy tính để tham gia thi.

Do ngân hàng đề là bảo mật, nên sẽ không có việc công bố đáp án và không tổ chức phúc khảo kết quả thi.

“Năm tới, nếu có sự hưởng ứng nhiều hơn của các trường ĐH, thì ĐH Quốc gia sẽ tính toán để có thể tổ chức kỳ thi quy mô hơn, đáp ứng được nhu cầu lớn hơn của các trường cũng như đông đảo thí sinh. Việc có nhiều trường tham gia sử dụng kết quả kỳ thi đánh giá năng lực sẽ giúp cho chất lượng kỳ thi và chất lượng thí sinh tăng lên; đặc biệt là những trường top trên, bởi bản thân các trường này sẽ thu hút rất nhiều thí sinh có năng lực tốt tham gia thi tuyển”, PGS. TS Nguyễn Kim Sơn cho biết.

Đợt thi này tại ĐHQG Hà Nội có hơn 6.000 máy tính được sử dụng, phần lớn là máy tính của các trường thành viên của ĐH Quốc gia và 8 trường ĐH tham gia sử dụng kết quả thi đánh giá năng lực. Trường chỉ phải huy động thêm khoảng 1.000 máy tính từ bên ngoài. Nếu như những năm sau, số lượng thí sinh dự thi tăng lên, thì cường độ sử dụng máy tính cũng sẽ tiếp tục tăng, nên không có chuyện lãng phí máy tính như nhiều người lo ngại.

“Ngoài đợt thi đầu tiên này, vẫn còn đợt thi thứ hai nữa, vì vậy cơ hội cho các thí sinh vẫn còn rất nhiều, bản thân trường ĐH Quốc gia Hà Nội cũng giành một số chỉ tiêu cho đợt tuyển sinh thứ hai, để có thể chọn được những thí sinh có chất lượng”. 

PGS. TS Nguyễn Kim Sơn


Lê Vân
Nhiều điểm mới trong kỳ thi đánh giá năng lực tuyển sinh
Nhiều điểm mới trong kỳ thi đánh giá năng lực tuyển sinh

Kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội năm nay có sự khác biệt cả về quy mô và tính chất so với năm 2015.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN