Tuyển sinh ĐH-CĐ 2017-2018: Có thí sinh đăng ký tới 48 nguyện vọng

Đây là thông tin được Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD- ĐT) đưa ra tại hội nghị tuyển sinh nhóm các trường miền Bắc vào sáng 8/5.

Thông tin tại cuộc họp, Thứ trưởng Bộ GD – ĐT Bùi Văn Ga cho biết, tuần trước, nhóm các trường đại học phía Nam đã họp. Sẽ có khoảng 50- 60 trường tham gia vào nhóm xét tuyển phía Nam, tính từ Quảng Bình trở vào. Theo dữ liệu đăng ký xét tuyển, đa số thí sinh đăng ký 4-5 nguyện vọng, nhiều em chỉ đăng ký 1 nguyện vọng. Duy nhất có 1 thí sinh đăng 48 nguyện vọng.

Quang cảnh buổi họp.

Với thực tế này, theo Thứ trưởng Bùi Văn Ga, nếu các trường đại học xét tuyển độc lập thì sẽ rất khó để lọc thí sinh,  khó chọn được điểm chuẩn, việc lập nhóm xét tuyển là phương án phù hợp hơn cả. Còn với các  trường vẫn mong muốn xét tuyển độc lập, Bộ sẽ thống kê nguyện vọng, lọc thí sinh và chuyển kết quả về trường; để giúp các trường giảm thiểu thí sinh ảo.


“Đây là năm đầu tiên việc tuyển sinh thực hiện theo hình thức nhóm lớn. Mặc dù quy chế không bắt buộc, nhưng nếu các trường liên kết với nhau được thì sẽ có lợi cho cả trường và thí sinh”, Thứ trưởng Bùi Văn Ga nhấn mạnh.


Thông tin về các cơ sở dữ liệu, bà Nguyễn Thị Kim Phụng, Vụ trưởng Vụ Giáo dục đại học cho biết: “Hiện nay cơ sở dữ liệu tuyển sinh, đăng ký xét tuyển đã sẵn sàng, ngày 10/5, Bộ sẽ mở cơ sở dữ liệu, các trường tải về để phân tích số lượng nguyện vọng. Theo thống kế chung, hiện nay có tới 50% thí sinh đăng kí từ 1- 3 nguyện vọng, 30% thí sinh đăng kí 4-5 nguyện vọng; 18% thí sinh đăng kí từ 6- 10 nguyện vọng, 2% thí sinh đăng ký từ 11-48 nguyện vọng, trong đó hơn 0,3% đăng kí từ 15- 48 nguyện vọng”.

Vấn đề lọc ảo được các trường đại học quan tâm.

Bà Nguyễn Thị Kim Phụng cũng chia sẻ: “Khi tham gia họp nhóm phía Nam, các trường quan tâm đến vấn đề “ảo” sẽ được xử lý thế nào. Nếu dùng kinh nghiệm xét tuyển năm 2016 lọc “ảo” thì sẽ không sát với năm 2017. Năm nay, cơ sở dữ liệu đồng bộ, các trường đại học sẽ xem được cơ sở dữ liệu của nhóm. Vấn đề “ảo” sẽ rơi vào những trường hợp: Trúng tuyển đại học hoặc đi nước ngoài hoặc không đi học; Thí sinh rơi vào diện xét học bạ học sinh giỏi của các trường tốp trên. Dự kiến, số lượng này sẽ không nhiều, nhưng Bộ sẽ họp với các trường để lên lịch xét tuyển trước xét tuyển chung, nhằm tránh trùng lặp".


Bà Nguyễn Thị Kim Phụng cũng khẳng định: “Bộ và nhóm các trường sẽ không can thiệp vào quyết định của trường, việc tính thí sinh “ảo” bao nhiêu là trường phải tự phân tích.  Bộ sẽ dành thời gian từ 25-28/7 để lọc “ảo” chung.  Sau ngày 28/7, các nhóm đã ổn định danh sách cơ sở dữ liệu, Bộ sẽ chạy lọc “ảo” tổng thể".


Lê Vân (Báo Tin Tức )
Nhóm GX sẽ giữ nguyên phương phương thức xét tuyển
Nhóm GX sẽ giữ nguyên phương phương thức xét tuyển

Thông tin này được ông Nguyễn Phong Điền, Trưởng phòng đào tạo của Trường ĐH Bách khoa Hà Nội -đơn vị chủ trì nhóm GX, chia sẻ với phóng viên.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN