Tưng bừng lễ khai giảng tại nhiều nơi

Sáng 5/9, lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND thành phố Hà Nội đã đến dự lễ khai giảng năm học 2015–2016 tại nhiều trường học trên địa bàn Thủ đô.


Những khuôn mặt ngây thơ của học sinh lớp 1 trong ngày đầu tiên đến trường tại Lễ khai giảng năm học mới của Trường Phổ thông cơ sở Nguyễn Đình Chiểu (Hà Nội). Ảnh: Quý Trung – TTXVN


Dự lễ khai giảng năm học mới, động viên thầy cô và học trò tại trường Trung học phổ thông chuyên Hà Nội – Amsterdam, đồng chí Phạm Quang Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội ôn lại kỷ niệm vào dịp 1.000 năm Thăng Long – Hà Nội, thành phố đã dành cho ngành giáo dục đào tạo Thủ đô sự quan tâm đặc biệt là đầu tư xây dựng trường Hà Nội – Amsterdam có cơ sở vật chất phục vụ cho việc dạy, học quy mô lớn và hiện đại bậc nhất cả nước.

Đáp ứng lại sự quan tâm đó, nhà trường đã hết sức nỗ lực xây dựng được môi trường học tập chuyên sâu, chất lượng cao và có uy tín hàng đầu hiện nay. 30 năm xây dựng và phát triển, nhà trường đã có hàng trăm học sinh dự các kỳ thi Olympic quốc tế; hàng ngàn học sinh đạt giải cao trong các kỳ thi học sinh giỏi quốc gia và thành phố. Với những thành tích nổi bật của nhà trường đã góp phần tích cực và to lớn vào sự nghiệp trồng người trên địa bàn Thủ đô.

Chia sẻ với học sinh của trường, đồng chí Phạm Quang Nghị cho rằng, mỗi em học sinh phải luôn ý thức được niềm tự hào là học sinh của trường chuyên Hà Nội – Amsterdam của Thủ đô ngàn năm văn hiến, là học sinh của ngôi trường có bề dày truyền thống dạy tốt, học tốt, là cái nôi đào giáo dục của Hà Nội. Vì vậy, các em phải luôn cố gắng vươn lên với một quyết tâm cao hơn nữa, phấn đấu học chăm, học giỏi, luôn tự giác học tập, rèn luyện trau dồi đạo đức, lối sống trong sáng, lành mạnh; luôn ấp ủ những ước mơ cao đẹp; luôn khát khao cống hiến, trưởng thành; từ những kết quả cụ thể trong học tập, rèn luyện trên ghế nhà trường, sớm trở thành chủ nhân tương lai của đất nước.

Tại trường Trung học cơ sở Giảng Võ, Ba Đình, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Thế Thảo đã thay mặt lãnh đạo thành phố gửi lời chúc tốt đẹp nhất tới toàn thể thầy, cô giáo và học sinh toàn Thủ đô nhân dịp khai trường.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội đã ghi nhận và biểu dương những thành tích cao mà nhà trường đạt được trong thời gian qua, góp phần to lớn viết lên truyền thống vẻ vang cho nền giáo dục Thủ đô – cái nôi đào tạo lớn hàng đầu cả nước. Những năm gần đây thành phố đặc biệt quan tâm cho giáo dục và cũng đã tăng cường đầu tư nâng cấp trường lớn, cơ sở vật chất lớn mạnh cả về quy mô và số lượng, nhất là các vùng sâu,vùng xa và vùng khó khăn. Để tiếp tục chiến lược đưa Thủ đô thành trung tâm về giáo dục của cả nước, ngoài vấn đề cơ chế chính sách, thành phố kêu gọi toàn thể ngành giáo dục, thầy, cô giáo, học sinh nỗ lực hơn nữa, vượt qua khó khăn để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Phó Bí thư thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng (thứ 3 bên trái) cùng các đại biểu chụp ảnh chung với học sinh lớp 1 Trường Phổ thông cơ sở Nguyễn Đình Chiểu. Ảnh: Quý Trung – TTXVN


Cùng ngày, các đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đã dự lễ khai giảng tại trường Trung học cơ sở Nguyễn Đình Chiểu, quận Hai Bà Trưng; Nguyễn Thị Bích Ngọc, Chủ tịch HĐND thành phố dự tại trường Trung học phổ thông Chu Văn An…

* Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh đánh trống khai giảng năm học mới tại Kiên Giang

Ngày 5/9, đồng chí Lê Hồng Anh, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng đến dự và đánh trống khai giảng năm học mới 2015 - 2016 tại Trường Trung học phổ thông Nguyễn Trung Trực ở thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang.

Tham dự lễ khai giảng này còn có đại diện lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo, tỉnh Kiên Giang, Sở Giáo dục và Đào tạo cùng các thầy cô giáo, học sinh của trường.

Vinh dự được mang tên vị Anh hùng dân tộc, năm học 2014 - 2015, Trường Trung học phổ thông Nguyễn Trung Trực có 4 học sinh đạt giải học sinh giỏi cấp quốc gia, 49 học sinh đạt giải học sinh giỏi cấp tỉnh và đạt giải nhất toàn đoàn Hội khỏe Phù Đổng cấp tỉnh; học sinh lớp 12 đỗ tốt nghiệp Trung học phổ thông quốc gia đạt tỉ lệ 97,43%, trong đó có nhiều học sinh đạt 25 điểm trở lên của 3 môn xét tuyển đại học. Đặc biệt, từ đầu năm 2015 đến nay, 14 học sinh lớp 12 tiêu biểu của trường vinh dự được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam.

Phát biểu, chia vui với thầy và trò Trường Trung học phổ thông Nguyễn Trung Trực trước thềm năm học mới, đồng chí Lê Hồng Anh, Uỷ viên Bộ Chính trị - Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng biểu dương những nỗ lực và thành tích của ngành giáo dục - đào tạo tỉnh Kiên Giang, đặc biệt là thành tích của tập thể cán bộ, viên chức, học sinh Trường Trung học phổ thông Nguyễn Trung Trực trong thời gian qua.

Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng đề nghị ngành giáo dục - đào tạo tỉnh Kiên Giang và Trường Trung học phổ thông Nguyễn Trung Trực trong năm học mới 2015 - 2016 quán triệt sâu sắc Nghị quyết số 29-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 8 (khóa XI) về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”, cụ thể hóa thành chương trình, kế hoạch hành động để triển khai thực hiện hiệu quả.

Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh nhắn nhủ các em học sinh tiếp tục phát huy truyền thống dạy tốt - học tốt của nhà trường, luôn phấn đấu học tập tốt, rèn đức, luyện tài, trở thành con ngoan, trò giỏi trở thành người hữu ích cho xã hội, công dân tốt của đất nước, xứng danh là học sinh của ngôi trường mang tên vị Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực.

Dịp này, đồng chí Lê Hồng Anh trao tặng cho Trường THPT Nguyễn Trung Trực 300 triệu đồng để khen thưởng cho những học sinh chăm ngoan, đạt thành tích học giỏi, xuất sắc trong học tập.

* Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dự lễ khai giảng năm học mới tại Tiền Giang


Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân với thầy và trò Trường Tiểu học Nguyễn Huệ, TP. Mỹ Tho. Ảnh: Minh Trí - TTXVN


Sáng 5/9, đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quốc hội đã đến dự và đánh trống khai giảng năm học mới 2015-2016 tại trường Tiểu học Nguyễn Huệ, phường 6, thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang.

Với phương châm “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, phải dạy thực chất, học thực chất, thi thực chất, góp phần chuẩn bị cho các em bước vào đời ”, trường Tiểu học Nguyễn Huệ xác định là năm học 2015-2016 là “Tiếp tục đổi mới căn bản và toàn diện để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giáo dục”.

Tại lễ khai giảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã trao tặng trường Tiểu học Nguyễn Huệ phòng thiết bị dạy và học ngoại ngữ.

* Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Lê Thanh Hải: Các em hãy bắt đầu năm học mới với sự tự tin, hào ứng và quyết tâm cao nhất

Hòa trong không khí tươi vui, náo nức ngày tựu trường của hàng triệu học sinh trong cả nước, sáng 5/9 thầy và trò Trường Trung học phổ thông chuyên Lê Hồng Phong (Thành phố Hồ Chí Minh) đã tổ chức lễ khai giảng năm học 2015-2016 và tuyên dương học sinh có thành tích xuất sắc trong năm học 2014-2015. Đồng chí Lê Thành Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đến dự và đánh hồi trống khai bắt đầu năm học mới cùng thầy và trò nhà trường.

Bí thư Thành ủy Lê Thanh Hải chúc mừng học sinh lớp 10 Trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong trong ngày khai giảng. Ảnh: Phương Vy-TTXVN


Trước lễ khai giảng, đồng chí Lê Thanh Hải cùng toàn thể thầy và trò nhà trường đã thực hiện nghi thức dâng hoa lên tượng đài cố Tổng Bí thư Lê Hồng Phong.

Đồng chí Lê Thanh Hải nhắn nhủ với các em học sinh: Lứa tuổi học sinh là thời kỳ thật đẹp trong mỗi đời người, các em hãy bắt đầu năm học mới với niềm hứng khởi say mê, niềm tự hào được học tập rèn luyện dưới mái trường đẹp, cổ kính với bề dày truyền thống vẻ vang... Đứng trước vận hội mới là sự nghiệp đổi mới mạnh mẽ, toàn diện, đồng bộ, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế. Vì vậy, các em học sinh của trường cũng như học sinh của thành phố hãy bước vào năm học mới với sự tự tin, hào ứng và quyết tâm đạt tiến bộ rõ rệt; các em hãy nuôi dưỡng những hoài bão, lý tưởng đẹp, chủ động tiếp thu kiến thức, nâng cao kỹ năng thực hành xã hội, làm giàu hành trang vào đời, trở thành những công dân có ích cho thành phố, cho đất nước; cống hiến sức trẻ cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, chủ động hội nhập quốc tế.

Sáng cùng ngày, tất cả các trường trên địa bàn thành phố đã tổ chức khai giảng năm học mới và Ngày hội đón trẻ Mầm non đến trường. Trong năm học 2015-2016, toàn Thành phố Hồ Chí Minh có gần 2 triệu học sinh các cấp bước vào năm học mới...

TTXVN/Tin Tức
Lễ khai giảng năm học mới gọn nhẹ, trang nghiêm
Lễ khai giảng năm học mới gọn nhẹ, trang nghiêm

Sáng 5/9, các trường học trên khắp cả nước đã đồng loạt tổ chức lễ khai giảng năm học mới 2015-2016 gọn nhẹ, trang nghiêm.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN