Từ năm 2014, các trường tự chủ tuyển sinh ĐH, CĐ

Từ năm 2014, các trường đại học, cao đẳng (ĐH, CĐ) bắt đầu thực hiện tự chủ tuyển sinh. Trường nào muốn theo phương án này thì phải được Bộ GD - ĐT xác nhận đề án. Những trường chưa tổ chức tuyển sinh riêng vẫn có thể thực hiện theo phương án "3 chung" do Bộ GD - ĐT tổ chức... Đó là những thông tin mới nhất được Bộ GD - ĐT công bố ngày 12/12, tại Hà Nội.


Vẫn tổ chức thi "3 chung"


Thứ trưởng Bộ GD - ĐT Bùi Văn Ga cho biết, Đề án đổi mới căn bản toàn diện giáo dục xác định đổi mới thi cử là khâu đột phá. Vì vậy, kỳ thi tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2014 sẽ có sự đổi mới đặc biệt: Thực hiện tự chủ tuyển sinh. Việc chuyển công tác tuyển sinh từ Bộ GD - ĐT sang các trường ĐH, CĐ sẽ dựa trên nguyên tắc: An toàn, không gây lo lắng cho phụ huynh, học sinh. Bộ sẽ tạo điều kiện cho các trường tuyển sinh riêng.

 

Tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2014 sẽ có sự đổi mới đặc biệt: Thực hiện tự chủ tuyển sinh. Phương Vy-TTXVN


Đại diện Bộ GD - ĐT cũng cho biết, để giúp các trường chưa có điều kiện tự tuyển sinh, 3 năm tới Bộ sẽ vẫn tổ chức "3 chung" (chung đề, chung đợt và ngày thi, chung kết quả thi - PV). Trường nào muốn triển khai theo phương án "3 chung" phải đăng ký. Từ năm 2014, mỗi trường có thể chọn 1 trong 3 cách thức tuyển sinh là theo phương án được Bộ xác nhận, thỏa thuận với những trường có cùng ngành nghề đào tạo hoặc tham gia kỳ thi chung do Bộ tổ chức.


Nhằm đảm bảo chất lượng khi các trường thực hiện tự chủ tuyển sinh, Bộ GD - ĐT yêu cầu mỗi trường phải có đề án tuyển sinh riêng, đồng thời đảm bảo yêu cầu như: Không được phát sinh các hiện tượng cá nhân tổ chức của trường đứng ra luyện thi, phải nói rõ thời gian thi, lịch thi, chính sách ưu tiên, điều kiện tổ chức thực hiện, không để xảy ra tiêu cực, thực hiện chế độ thông tin báo cáo kịp thời, phối hợp với các cơ quan thanh tra, công bố đề án trên các phương tiện thông tin để xã hội giám sát. Bộ GD- ĐT sẽ xác nhận đề án nếu nội dung phù hợp với yêu cầu của Luật Giáo dục đại học.


Thi riêng được tuyển tối đa 2 lần/năm


Bộ GD - ĐT cho phép các trường được tổ chức tuyển sinh riêng tối đa 2 lần trong 1 năm, thời gian cụ thể sẽ do Bộ quy định. Điểm lưu ý là khi các trường tổ chức thi riêng thì không sử dụng kết quả thi 3 chung để xét tuyển, kết quả thi vào trường này không được dùng để xét vào trường khác vì đề thi khác nhau. Kết quả thi của thí sinh chỉ có giá trị xét tuyển vào trường dự thi, hoặc nhóm trường thi chung đề.

Năm 2014, thí sinh dự thi vào các trường ĐH, CĐ tổ chức thi riêng chỉ được xét tuyển vào các trường tổ chức tuyển sinh theo cùng đề án (được Bộ GD - ĐT phê duyệt), không có giá trị xét tuyển sang các trường khác.


Trước ý tưởng muốn tổ chức tuyển sinh nhiều lần trong 1 năm, ông Trần Văn Nghĩa, Phó Cục trưởng Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục, Bộ GD - ĐT cho biết: “Việc các trường tổ chức tuyển sinh tối đa 2 lần/năm sẽ tránh việc tổ chức thi triền miên, gây phức tạp cho xã hội. Hơn nữa, chương trình phổ thông cũng kết thúc vào một thời điểm nhất định. Bên cạnh đó, các trường ĐH cũng phải có lịch trình đào tạo nhằm đảm bảo chất lượng”.


“Những trường dự kiến tuyển sinh riêng trong năm 2014 phải gửi Đề án tuyển sinh cho Bộ GĐ - ĐT trước ngày 10/2/2014 để báo cáo. Trong thời hạn 30 ngày, Bộ sẽ xác nhận nếu đề án tuyển sinh đó hợp lệ. Hiện nay, đã có 17 trường trình đề án tuyển sinh riêng, đa số là các trường ngoài công lập. Tuyển sinh theo “3 chung” rất dễ, thuận lợi nên nhiều trường công lập có tâm lý ỷ lại vào Bộ. Tuy nhiên, tất cả các trường đều phải xác định rõ: tự chủ tuyển sinh là nhiệm vụ phải thực hiện”, Thứ trưởng Bộ GD - ĐT Bùi Văn Ga nhấn mạnh.


Lê Vân

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN