Trường THCS Trưng Vương 95 năm luôn là lá cờ đầu

Hòa chung không khí phấn khởi chào đón Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, trường THCS Trưng Vương còn có thêm một niềm vui khác - kỷ niệm ngôi trường tròn 95 tuổi.


 

Cô giáo Dương Thị Thu Hằng, giáo viên dạy giỏi cấp thành phố, tổ trưởng tổ chuyên môn của Trường THCS Trưng Vương, hướng dẫn học sinh cách làm bài tập môn Địa lí. Ảnh: Quý Trung – TTXVN

 

Đã từ lâu trường THCS Trưng Vương là cái tên thân quen đối với nhiều thế hệ người dân Thủ đô. Ngôi trường nằm khiêm nhường tại góc phố Hàng Bài (Hà Nội) đã tròn 95 năm kể từ khi được thành lập năm 1917. Khi mới thành lập, trường có tên là Đồng Khánh; đến khi Cách mạng tháng Tám 1945 thành công, trường chính thức mang tên Trưng Vương. Trải qua gần một thế kỷ, với truyền thống giáo dục tốt đẹp, trường THCS Trưng Vương luôn là một trong những lá cờ đầu của ngành giáo dục của Thủ đô cũng như cả nước.


Ngược dòng lịch sử, với truyền thống nổi bật “Yêu nước - Dạy giỏi, học giỏi - Nhân ái, tích cực hoạt động xã hội”, nhiều thế hệ giáo viên, học sinh của trường đã trực tiếp tham gia vào hai cuộc kháng chiến trường kỳ của đất nước với những đóng góp có ý nghĩa. Thời kỳ kháng chiến chống Pháp, người dân Thủ đô biết đến và cảm phục một tờ báo anh hùng với cái tên “Nhựa sống”, được ra đời từ đoàn học sinh của ngôi trường này và được in ấn ngay trong lòng địch. Trong kháng chiến chống Mỹ, nhiều tấm gương thầy và trò của trường tình nguyện gác bút nghiên ra chiến trường, sẵn sàng hy sinh cả tuổi xuân, góp phần cùng dân tộc làm nên chiến thắng.


Một truyền thống Trưng Vương thế hệ nối tiếp thế hệ đó là “Dạy giỏi - Học giỏi”. Chính đội ngũ giáo viên tài năng, tâm huyết với nghề là yếu tố quan trọng, giúp học sinh trưởng thành, có được những thành công lớn trong cuộc sống. Học sinh Trưng Vương được rèn luyện, tự giác, thông minh, chăm học, nhiều em đã đạt được các giải thưởng cao trong các kì thi học sinh giỏi các cấp. Kiến thức vững chắc, khả năng vượt trội được phát hiện và bồi dưỡng dưới mái trường này đã giúp các em phát triển tài năng khi trưởng thành. Trưng Vương là cái nôi ươm mầm nhiều tài năng trẻ, trong đó có những cái tên sau này đã trở thành niềm tự hào cho trí tuệ và bản lĩnh Việt Nam như Hoàng Lê Minh, Đàm Thanh Sơn, Hà Anh Vũ, Vũ Đình Hòa, Đỗ Đức Thái, Lê Thị Hồng Vân, Nguyễn Thị Thiều Hoa... mà tiêu biểu nhất là giáo sư Ngô Bảo Châu.


Tiếp bước anh chị đi trước, lớp lớp các thế hệ học sinh trường THCS Trưng Vương sau này luôn giữ vững ngôi vị cao về tập thể hay cá nhân trong các kì thi học sinh giỏi các cấp.


Trải qua 95 năm phấn đấu và trưởng thành, với uy tín và truyền thống bền vững, trường THCS Trưng Vương đã khẳng định được vị thế là điểm sáng trong giáo dục Thủ đô. Trường là đơn vị duy nhất của ngành giáo dục Hà Nội được vinh dự 5 lần đón Bác Hồ về thăm. Trường cũng đã được đón nhiều nguyên thủ quốc gia như các đồng chí Tổng Bí thư Lê Duẩn, Lê Khả Phiêu, Nông Đức Mạnh, các vị Chủ tịch nước Trần Đức Lương, Nguyễn Minh Triết cùng nhiều lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước.


Với những đóng góp to lớn trong sự nghiệp “trồng người”, trường THCS Trưng Vương đã được nhận nhiều phần thưởng cao quý như: Huân chương Lao động hạng Nhất, hạng Hai, hạng Ba; Huân chương Độc lập hạng Ba. Năm 2005 trường đã được đón nhận danh hiệu cao quí - đơn vị Anh hùng Lao động thời kì đổi mới. Nhiều giáo viên nhà trường cũng được phong tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú, Chiến sĩ thi đua toàn quốc cùng các bằng khen của Chính phủ, Bộ GD & ĐT. Những thành tích ấy là kết tinh công sức - trí tuệ của các thế hệ giáo viên và học sinh nối tiếp gây dựng, vun đắp để phát triển, viết lên lịch sử nhà trường chói lọi với những trang vàng ngời sáng.


Nhà giáo Trần Thị Thanh Thảo - Hiệu trưởng nhà trường cho biết: “Phát huy truyền thống gần một thế kỷ qua, năm học 2012 - 2013, các phong trào thi đua yêu nước, thi đua dạy tốt - học tốt được nhà trường quan tâm thực hiện với nhiều cách làm mới, thiết thực. Với số lượng học sinh đông đảo lên tới trên 2.200 em ở 4 khối lớp, dưới sự dìu dắt của hơn 100 thầy cô tận tâm, đầy nhiệt huyết, được sự quản lý, điều hành của Ban giám hiệu năng động, sáng tạo, nhiệt tâm với sự nghiệp giáo dục, trường Trưng Vương luôn nhận được sự quan tâm, yêu mến, là cái tên được đông đảo người dân Thủ đô cũng như các bậc phụ huynh học sinh tín nhiệm. Trong xu thế hội nhập quốc tế, nhà trường đang chủ động đổi mới, mở rộng hợp tác quốc tế, liên kết với các trường học ở một số nước, mạnh dạn đầu tư các trang thiết bị hiện đại, góp phần nâng cao chất lượng dạy và học”.



Lê Hương Hiền

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN