Tuyển sinh ĐH, CĐ 2013:

Trường dân lập, cao đẳng 'ngồi trên lửa'

Theo thống kê của các Sở GD-ĐT, lượng hồ sơ đăng kí dự thi (ĐKDT) ĐH, CĐ của thí sinh năm nay ở các trường đều giảm so với các năm trước. Trong đó, hồ sơ dự thi các trường dân lập, CĐ giảm nhiều càng khiến các trường này thêm lo lắng.


Hiện nay, các Sở GD-ĐT khu vực phía Bắc đã tiến hành bàn giao hồ sơ ĐKDT của thí sinh địa phương mình cho các trường ĐH, CĐ. Theo số liệu các Sở cung cấp, số hồ sơ ĐKDT năm nay giảm so với năm 2012. Về cơ cấu, đa phần hồ sơ dự thi khối A.


Thí sinh nộp hồ sơ dự thi ĐH, CĐ tại Sở GD-ĐT TP Hồ Chí Minh. Ảnh: Phương Vy – TTXVN


Ông Nguyễn Văn Long (Phó Phòng Giáo dục chuyên nghiệp, Sở GD-ĐT tỉnh Thanh Hóa) cho biết: Năm nay, toàn tỉnh có 63.200 hồ sơ ĐKDT, giảm 16.000 hồ sơ so với năm 2012. Theo ông Long, nguyên nhân của sự sụt giảm này là do số học sinh lớp 12 năm nay ít hơn năm trước. Đồng thời, quá trình phân luồng học sinh của Sở và các trường THPT đã phát huy tác dụng. Nhiều học sinh yếu kém đã không thi ĐH mà chọn học nghề, các trường trung cấp chuyên nghiệp. Ông Long cho biết thêm, số thí sinh ĐKDT ĐH chiếm đến hơn 87% và chỉ khoảng 13% đăng ký dự thi CĐ.


Tại tỉnh Nam Định, số hồ sơ ĐKDT là hơn 43.600, giảm 8600 bộ so với năm trước. Các tỉnh khác cũng có số hồ sơ giảm như Bắc Giang (giảm gần 6.000 bộ), Vĩnh Phúc (giảm gần 4.200 bộ), Hải Phòng (giảm hơn 4.000 bộ).


Tại Hà Nội, nơi có số hồ sơ ĐKDT lớn nhất cả nước, tình hình có vẻ khả quan hơn. Ông Ngô Văn Sự (Phó Phòng Giáo dục chuyên nghiệp, Sở GD-ĐT Hà Nội) cho biết, năm nay, số lượng hồ sơ ĐKDT cơ bản ổn định như năm ngoái với khoảng 165.500 bộ. Thí sinh đăng kí nhiều nhất vào ĐH Công đoàn. Các trường ngoài công lập gần như không được các em lựa chọn, thậm chí có trường chỉ có một vài bộ hồ sơ. Theo ông Sự, học sinh không lựa chọn thi vào các trường dân lập do khả năng tìm kiếm việc làm khi ra trường rất khó khăn.


Không nhiều đơn vị chấp nhận tuyển dụng sinh viên tốt nghiệp các trường dân lập. Phần nhiều thí sinh chọn thi vào trường dân lập có học lực trung bình. “Đa số các em chỉ coi các trường dân lập là giải pháp thay thế, sử dụng làm NV2, NV3 khi “sa chân lỡ bước” ở NV1 là các trường công lập mà thôi”, ông Sự cho hay.


Đơn cử như ĐH Nguyễn Trãi, đại diện bộ phận tuyển sinh trường này cho biết, vì số hồ sơ dự thi NV1 vào trường rất ít nên các Sở sẽ gửi trực tiếp qua đường bưu điện. Vị này tiết lộ, năm nay, dự kiến số hồ sơ sẽ không biến động nhiều, chỉ khoảng 100 hồ sơ. Thay vào đó, nhà trường sẽ tập trung thu hút thí sinh vào đợt xét tuyển NV2, NV3 với chỉ tiêu 1000 ở bậc ĐH và 200 ở bậc CĐ.


Ở khối CĐ, ngoài ngành Sư phạm, Y dược có số hồ sơ giữ ổn định còn đa phần đều sụt giảm. Trường CĐ Kinh tế Công nghiệp Hà Nội cùng với các trường ở khu vực phía Nam như CĐ Công Thương, CĐ Kinh tế đối ngoại, CĐ Kỹ thuật Cao Thắng (cùng trực thuộc Bộ Công Thương) đều có số hồ sơ dự thi giảm. Số hồ sơ dự thi vào CĐ Kinh tế Đối ngoại TP Hồ Chí Minh nộp tại Cơ quan đại diện Bộ GD-ĐT là khoảng 1.100 hồ sơ, giảm 50% so với năm ngoái. Con số này đối với CĐ Công Thương, CĐ Kỹ thuật Cao Thắng cũng chỉ khoảng 300- 500 hồ sơ.


ThS Nguyễn Công Quang, Phó Hiệu trưởng CĐ Kinh tế Công nghiệp Hà Nội cho biết, năm nay tất cả các trường CĐ đều trong xu thế chung là giảm số hồ sơ ĐKDT. Hiện nay, do trường còn nhận hồ sơ của thí sinh đến hết ngày 20/5 nên chưa có con số tổng hợp chính thức về số hồ sơ. Tuy vậy, ông Quang cho rằng, Thông tư 55 về đào tạo liên thông ĐH của Bộ GD-ĐT là nguyên nhân chính dẫn đến việc thí sinh e ngại nộp hồ sơ dự thi vào CĐ. “Theo thông tư này, sau khi học xong CĐ, sinh viên phải đợi 3 năm nữa mới được thi liên thông vào ĐH. Nếu không, sinh viên CĐ phải dự kì thi ĐH, CĐ toàn quốc như các học sinh THPT. Như vậy, các em chọn thi ĐH chứ không học CĐ làm gì nữa”, ông Quang phân tích. Các trường CĐ cũng dự báo sẽ khó tuyển được người học trong năm nay.



Hoàng Dương



Hồ sơ thi đại học phía Nam: Giảm ở nhóm ngành kinh tế
Hồ sơ thi đại học phía Nam: Giảm ở nhóm ngành kinh tế

Năm 2013, số lượng hồ sơ đăng ký dự thi Đại học, Cao đẳng ít biến động. Đa số hồ sơ đăng ký trải đều ở các nhóm ngành như: kỹ thuật, kinh tế, khoa học xã hội... Các nhóm ngành như kinh tế, ngoại thương, marketing có xu hướng giảm hơn so với năm 2012.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN