Trao Quyết định công nhận tân Hiệu trưởng trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội

Sáng 8/8, tại Hội trường Nguyễn Văn Đạo, trường Đại học Ngoại ngữ (ULIS), Đại học Quốc gia Hà Nội (VNU) tổ chức Lễ công bố Quyết định công nhận Chủ tịch Hội đồng trường, Hiệu trưởng và bổ nhiệm lại Phó Hiệu trưởng trường nhiệm kỳ 2023 – 2027.

Chú thích ảnh

Tại buổi lễ, nhà trường công bố và trao các Quyết định về công nhận Chủ tịch Hội đồng trường đối với TS. Đỗ Tuấn Minh, Hiệu trưởng đối với TS. Nguyễn Xuân Long và bổ nhiệm lại Phó Hiệu trưởng PGS.TS. Lâm Quang Đông.

Tại Quyết định số 2358/QĐ-ĐHQGHN ngày 4/7/2023 nêu rõ việc công nhận Chủ tịch Hội đồng trường Đại học Ngoại ngữ nhiệm kỳ 2023-2027. Theo đó, TS. Đỗ Tuấn Minh - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường đã được công nhận giữ chức Chủ tịch Hội đồng trường đầu tiên của Đại học Ngoại ngữ Hà Nội. TS. Đỗ Tuấn Minh là cựu sinh viên Khoa Anh Văn khóa 1988 - 1993 (K22) của trường. Thầy đã giảng dạy và đảm nhiệm công tác quản lý tại nhiều vị trí trước khi được bổ nhiệm làm Hiệu trưởng nhà trường vào năm 2016.

Chú thích ảnh
T.S Nguyễn Xuân Long – Tân Hiệu trưởng nhà trường ghi nhận sự tín nhiệm và ủng hộ của cán bộ, giảng viên, học sinh sinh viên trong suốt thời gian qua.

Trước đó, ngày 25/7/2023, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội đã ký Quyết định số 2627/QĐ-ĐHQGHN bổ nhiệm T.S Nguyễn Xuân Long giữ chức Hiệu trưởng trường Đại học Ngoại ngữ.

T.S Nguyễn Xuân Long là cựu sinh viên chuyên ngành Tâm lý học tại trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Trước khi trở thành Hiệu trưởng, TS. Nguyễn Xuân Long đã có nhiều năm giảng dạy với vai trò là một giảng viên và đảm nhiệm nhiều trọng trách như: Trưởng phòng Quản trị, Trưởng phòng Tổ chức Cán bộ, Chủ tịch Công đoàn và có 7 năm công tác ở cương vị Phó Hiệu trưởng nhà trường từ tháng 6/2016.

Chú thích ảnh
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại buổi lễ.
Chú thích ảnh
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại buổi lễ.

Cũng tại buổi lễ, GS.TS Lê Quân - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội đã chia sẻ và chúc mừng: “Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội là mái trường có bề dày truyền thống gần 70 năm với những thành tích đáng tự hào. Những thành công đó đến từ chính những cố gắng của nhiều thế hệ lãnh đạo nhà trường, từ nỗ lực của thầy cô giáo, học sinh sinh viên và cán bộ viên chức nhà trường.

Tôi xin được thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội gửi lời chúc mừng tới T.S Đỗ Tuấn Minh - Chủ tịch Hội đồng trường, T.S Nguyễn Xuân Long - Hiệu trưởng và PGS.TS Lâm Quang Đông - Phó Hiệu trưởng nhà trường. Đây sẽ là dấu ấn mới trên chặng đường phát triển của trường Đại học Ngoại ngữ và Đại học Quốc gia Hà Nội. Trong suốt những năm qua, Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội đã nỗ lực, phát triển thành trung tâm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, trình độ cao, trung tâm nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, chuyển giao tri thức đa ngành, góp phần bảo vệ phát triển đất nước, là nòng cốt và đầu tàu trong hệ thống giáo dục đại học Việt Nam.

Tôi tin tưởng rằng, với sự lãnh đạo của Đảng ủy, Ban Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội, tập thể lãnh đạo trường Đại học Ngoại ngữ sẽ tiếp tục phát huy truyền thống, thành tích tốt đẹp, xây dựng khối đoàn kết, xây dựng nhà trường thành trung tâm đào tạo, nghiên cứu uy tín trong khu vực về giáo dục ngoại ngữ, ngôn ngữ… phù hợp với đất nước trong thời đại đổi mới, hội nhập quốc tế”.

Theo baoxaydung.com.vn
Chủ tịch nước trao Quyết định thăng quân hàm cho đồng chí Trịnh Văn Quyết
Chủ tịch nước trao Quyết định thăng quân hàm cho đồng chí Trịnh Văn Quyết

Sáng 8/8/2023, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng trao Quyết định thăng quân hàm từ Trung tướng lên Thượng tướng đối với đồng chí Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN