Trao học bổng cho học sinh nghèo vượt khó vùng Tây Nguyên

Sáng 19/11, tại thành phố Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk), Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Nông, báo Tiền Phong, tổ chức trao học bổng “Đọt chuối non” cho học sinh nghèo vượt khó vùng Tây Nguyên.

97 suất học bổng được trao cho các em học sinh thuộc 2 tỉnh Đắk Lắk, Đắk Nông là những tấm gương đặc biệt hiếu học, hiếu thảo, vượt qua hoàn cảnh khó khăn như mồ côi, khuyết tật, khó nghèo vươn lên trong học tập và cuộc sống. Mỗi suất học bổng trị giá 2 triệu đồng, tổng số tiền trao học bổng gần 200 triệu đồng.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Trịnh Dũng, Vụ trưởng Vụ Văn hóa – xã hội Ban Chỉ đạo Tây Nguyên chia sẻ: 97 học sinh được trao học bổng hôm nay là tấm gương sáng về tinh thần học tập và nghị lực vượt khó, xứng đáng nhận được sự quan tâm của xã hội.

Đây là lần thứ VIII học bổng “Đọt chuối non” được trao cho học sinh vượt khó vùng Tây Nguyên, nguồn học bổng được tài trợ chính bởi Hội Hữu nghị Việt – Pháp vùng Choisy Le Roi của nước Pháp.

Tuấn Anh (TTXVN)
 51 thủ khoa được trao học bổng “Nâng bước thủ khoa”
51 thủ khoa được trao học bổng “Nâng bước thủ khoa”

Ngày 11/11, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Quỹ Hỗ trợ Tài năng trẻ Việt Nam, Báo Tiền phong và Công ty Rainbow Media & Entertainment đã trao học bổng “Nâng bước thủ khoa” tặng 51 tân sinh viên là thủ khoa đầu vào các trường Đại học khu vực phía Nam.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN