TPHCM: Thí sinh nhẹ nhõm với hai đề thi cuối

Theo khảo sát của phóng viên tại một số hội đồng thi trên địa bàn TP Hồ Chí Minh, kết thúc ngày thi thứ 3 hầu hết các thí sinh đều thở phào nhẹ nhõm vì đề thi năm nay vừa sức, không quá khó đối với học sinh trung bình.


Thí sinh Lan Phương, Trường THPT Gia Định (quận Bình Thạnh) hớn hở cho biết: Đề thi năm nay không khó, có nhiều dạng đề mới nhưng chỉ cần đọc kỹ là có thể làm bài tốt. Với đề thi môn Toán bên khối giáo dục thường xuyên cũng tương đối dễ. Thí sinh Lê Phương Đông, học sinh Trung tâm Giáo dục thường xuyên quận 3 cho biết: “Đề thi nằm trong trọng tâm ôn thi tốt nghiệp nên em và các bạn trong phòng thi làm bài khá dễ dàng”.


Thầy Nguyễn Duy Hiếu, Tổ trưởng Tổ toán Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong nhận định: Các câu hỏi đề thi năm nay vừa phải, không khó, bao quát chương trình lớp 12, đề có độ phân hóa tốt. Tuy nhiên, các câu hỏi cũng đòi hỏi học sinh phải nắm vững kiến thức cơ bản và biết suy luận tốt mới đạt được điểm cao. Học sinh trung bình cũng có thể đạt được điểm trên trung bình.


Bên cạnh đó, môn Anh văn cũng được cho là khá “dễ thở” đối với thí sinh. Mặc dù thời gian cho môn thi là 60 phút nhưng đa phần các thí sinh chỉ làm bài trong vòng 40 phút. Đặc biệt với những thí sinh dự thi khối D thì việc làm bài khá dễ dàng.


Các giáo viên dạy ngoại ngữ đều nhìn nhận: Đa số các câu hỏi tập trung kiểm tra kiến thức cơ bản của thí sinh về từ vựng, ngữ pháp, ngữ âm… nên thí sinh dễ lấy được điểm trên trung bình. Đề thi môn Anh văn bám sát chương trình sách giáo khoa lớp 12, không có câu hỏi đánh đố thí sinh. Tuy nhiên đề thi vẫn có những câu hỏi phân loại thí sinh.


Ông Lê Hồng Sơn, Giám đốc Sở GD-ĐT TP Hồ Chí Minh cho biết: Từ ngày 5/6, TP.HCM sẽ tổ chức khai mạc hội đồng chấm thi để thực hiện việc phân lô bài thi. Trong đó, có khoảng 1.200 người tham gia vào hội đồng chấm thi tại Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai. Đặc biệt, giám khảo chấm bộ môn Địa và Lịch sử sẽ tăng gấp đôi so với mọi năm để đẩy nhanh tiến độ chấm thi. Sau đó, hội đồng chấm thi sẽ tổ chức chấm thi thử vào ngày 7/6 và chấm thật bắt đầu từ ngày 8/6. Dự kiến sẽ hoàn thành việc chấm thi vào ngày 18/6. Sau khi công bố kết quả thi tốt nghiệp 1 tuần, sở sẽ tiếp nhận đơn xin phúc khảo của thí sinh.

 

Lê Vân - Đan Phương

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN